Theo Cơ quan Thuế Nhật Bản, khoản thu mới sẽ được áp dụng với hành khách rời Nhật Bản bằng đường hàng không hoặc đường biển. Mức thuế 3.000 yen/người/lần, tương đương khoảng 510.000 đồng, đã được tích hợp sẵn trong giá vé nên du khách không phải thanh toán riêng tại sân bay hoặc cảng biển.
So với trước đây, mức thuế này tăng thêm 2.000 yen. Tuy nhiên, những hành khách sử dụng vé đủ điều kiện được phát hành trước hoặc trong ngày 30/6 vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế cũ là 1.000 yen. Trẻ em dưới 2 tuổi thuộc diện miễn thuế.
![]() |
Động thái điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng quá tải du lịch tại nhiều địa phương nổi tiếng. Các khu vực như Kyoto, Tokyo hay Osaka thường xuyên ghi nhận cảnh đông đúc, ùn tắc tại các điểm tham quan, hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ lưu trú, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Bên cạnh thuế xuất cảnh, nhiều địa phương tại Nhật Bản cũng đang áp dụng thuế lưu trú đối với du khách. Khoản phí này được thu trực tiếp tại khách sạn, với mức thu khác nhau tùy từng địa phương và hạng lưu trú.
Dữ liệu từ Cục Xúc tiến Du lịch Nhật Bản cho thấy lượng khách Việt Nam đến nước này tiếp tục tăng trưởng tích cực. Riêng trong tháng 3, Nhật Bản đón khoảng 92.000 lượt khách Việt, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước; tháng 4 đạt khoảng 76.000 lượt, tăng 18,6%.
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản đã thu hút khoảng 282.000 lượt khách từ Việt Nam, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức hút của thị trường du lịch Nhật Bản vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp việc chi phí du lịch có xu hướng gia tăng.