Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên thứ Sáu (22/5), đưa Dow Jones lên mức đóng cửa cao kỷ lục, khi giới đầu tư đón nhận tích cực các tín hiệu tiến triển trong đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, cùng mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp khả quan.
S&P 500 khép lại tuần tăng thứ tám liên tiếp, chuỗi đi lên dài nhất kể từ nhịp tăng chín tuần kết thúc vào tháng 12/2023.
Nhóm cổ phiếu bán dẫn, động lực chủ chốt của đà tăng gần đây trên Phố Wall, nhìn chung tiếp tục khởi sắc. Chỉ số Bán dẫn Philadelphia đi lên nhờ Qualcomm tăng 12%, dù Nvidia giảm 1,90%.
Chốt phiên, Dow Jones Industrial Average tăng 294,04 điểm, tương đương 0,58%, lên 50.579,70 điểm và lập kỷ lục đóng cửa mới. S&P 500 tăng 27,75 điểm, tương đương 0,37%, lên 7.473,47 điểm; Nasdaq Composite tăng 50,87 điểm, tương đương 0,19%, lên 26.343,97 điểm. Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, có 9 nhóm tăng, dẫn đầu là y tế, tiện ích, công nghiệp và công nghệ.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu truyền thông và hàng tiêu dùng thiết yếu là hai nhóm giảm điểm.
Cổ phiếu các nhà sản xuất máy tính Mỹ bứt phá sau khi Lenovo công bố doanh thu quý tăng 27%, vượt dự báo thị trường. Dell Technologies tăng 17% và xác lập mức cao kỷ lục, trong khi HP Inc tăng 15%.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài giảm trở lại sau nhịp phục hồi từ vùng đỉnh gần đây. Lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm lùi 2,6 điểm cơ bản, xuống 4,558%.
"Thị trường trái phiếu dường như đang hạ nhiệt, còn lợi suất cũng lùi khỏi đỉnh thiết lập vào đầu tuần. Tôi cho rằng đây là tín hiệu rất đáng khích lệ," ông St. Aubin nhận định.
Kevin Warsh tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Sáu, tiếp quản vị trí điều hành trong bối cảnh kinh tế Mỹ đối mặt thời điểm nhạy cảm, khi giá xăng tăng do xung đột với Iran làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.
Cổ phiếu Estée Lauder tăng 12% sau khi hãng mỹ phẩm này và nhà sản xuất nước hoa Tây Ban Nha Puig khép lại các cuộc đàm phán về khả năng sáp nhập.
Cổ phiếu Workday tăng 5% sau khi nhà cung cấp phần mềm quản lý nhân sự này công bố doanh thu và lợi nhuận quý đầu tiên vượt kỳ vọng.
Trên NYSE, số mã tăng vượt số mã giảm với tỷ lệ 1,68/1; 384 cổ phiếu lập đỉnh mới, trong khi 79 mã chạm đáy mới. Trong S&P 500, có 29 mã lập đỉnh 52 tuần và không có mã nào xuống đáy mới. Nasdaq Composite ghi nhận 131 mã lập đỉnh mới và 71 mã chạm đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,33 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 18,54 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.