Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (20/5), trong bối cảnh kỳ vọng về việc Mỹ sắp đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Ở chiều ngược lại, các chỉ số chứng khoán chủ chốt tăng điểm, được hỗ trợ bởi đà đi lên của nhóm cổ phiếu ngành chip trước thời điểm Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý.
Giới đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm đánh giá triển vọng chấm dứt xung đột. Phát biểu trong ngày thứ Tư (20/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng đã bước vào giai đoạn cuối, đồng thời cảnh báo về khả năng tiếp diễn các cuộc tấn công nếu Iran không chấp thuận một thỏa thuận. Ông cũng cho biết Washington sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được “câu trả lời đúng đắn” từ Tehran.
Đồng đô la Mỹ đã rời mức cao nhất trong sáu tuần, trong khi giá dầu thô Mỹ giảm 5,89 đô la, còn 98,26 đô la/thùng. Giá dầu Brent cũng giảm 6,26 đô la, xuống 105,02 đô la/thùng.
Áp lực từ khu vực Vùng Vịnh cũng có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngày thứ Tư, khi hai tàu chở dầu của Trung Quốc rời eo biển Hormuz, theo dữ liệu vận tải. Cùng ngày, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 9,4 điểm cơ bản, còn 4,576%, từ mức 4,669% vào cuối phiên thứ Ba (19/5). Trước đó, lợi suất đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm do lo ngại lạm phát bắt nguồn từ xung đột.
Nasdaq dẫn dắt đà tăng trên Phố Wall, trong khi nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu là lĩnh vực tăng mạnh nhất trong S&P 500. Chỉ số Dow Jones tăng 645,47 điểm, tương đương 1,31%, lên 50.009,35 điểm; S&P 500 tăng 79,36 điểm, tương đương 1,08%, lên 7.432,97 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 399,65 điểm, tương đương 1,55%, lên 26.270,36 điểm.
Chỉ số MSCI tăng 9,86 điểm, tương đương 0,90%, lên 1.101,65 điểm, trong khi STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,46%.
Giá trái phiếu kỳ hạn dài tại châu Âu và Nhật Bản cũng giảm, nhưng tương tự trái phiếu kho bạc Mỹ, đã phục hồi phần nào trong phiên thứ Tư.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức, chuẩn tham chiếu của khu vực đồng euro, giảm 3 điểm cơ bản từ đỉnh 15 năm ghi nhận hôm thứ Ba, xuống còn 3,16%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 16 tháng vào thứ Ba, còn lợi suất trái phiếu 30 năm chạm đỉnh kể từ năm 2007.
Cổ phiếu Nvidia giảm nhẹ sau giờ giao dịch, dù công ty dự báo doanh thu quý II vượt kỳ vọng của Phố Wall và công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ đô la. Trước đó, cổ phiếu này chốt phiên thường tăng 1,3%, trong khi chỉ số ngành bán dẫn tăng 4,5%.
Sau khi thị trường đóng cửa, SpaceX nộp hồ sơ IPO, mở đường cho việc niêm yết của công ty được xem là đã tạo bước ngoặt trong công nghệ tên lửa. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ trở thành đợt chào sàn nghìn tỷ đô la đầu tiên của thị trường chứng khoán Mỹ.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la – vốn là thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng yên Nhật và euro – giảm 0,22% xuống 99,09. Trong khi đó, đồng euro tăng 0,22% lên 1,163 đô la, còn đô la Mỹ giảm 0,14% so với yên Nhật, xuống 158,81.
Giá vàng giao ngay tăng 1,39%, lên 4.543,55 đô la/ounce.