Bắc Kinh đã cấm một dòng chip chơi game của Nvidia trong bối cảnh Giám đốc điều hành Hoàng Nhân Huân thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước, đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc cạnh tranh nhằm giành ưu thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giữa hai cường quốc.
Theo bản sao tài liệu mà Financial Times tiếp cận được cùng thông tin từ hai nguồn am hiểu vấn đề, con chip này đã được đưa vào danh mục hàng hóa bị cấm tại các trạm kiểm soát hải quan Trung Quốc từ thứ Sáu tuần trước (15/5).
Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh nỗ lực hạn chế chip của Nvidia, đặc biệt là các phiên bản đã được điều chỉnh hiệu năng nhằm đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Đồng thời, Trung Quốc cũng muốn tạo thêm dư địa cho các nhà sản xuất trong nước như Huawei và Cambricon thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ.
Dòng chip của Nvidia có tên RTX 5090D V2 được giới thiệu vào tháng 8 năm ngoái nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Sản phẩm này hướng đến nhóm người dùng là game thủ và các nhà làm phim hoạt hình 3D tại Trung Quốc, song cũng được các nhà phát triển AI tìm mua do không thể tiếp cận các sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia.
Phát biểu hôm thứ Hai (18/5), ông Hoàng Nhân Huân cho biết ông tin rằng thị trường Trung Quốc sẽ dần trở nên cởi mở hơn đối với các nhà cung cấp chip của Mỹ. Trả lời Bloomberg TV, ông nói: “Tôi cho rằng theo thời gian, thị trường sẽ mở cửa hơn.”
Việc phân phối các dòng chip Nvidia khác, bao gồm H200 và H20 – sản phẩm được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc và từng được Nvidia bán trước đó – cũng đã bị Bắc Kinh ngăn chặn, dù chính quyền Trump đã phê duyệt việc bán các sản phẩm này cho những tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba và Tencent.
Ông Hoàng Nhân Huân được bổ sung vào phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh vào phút chót. Trong thời gian lưu lại, ông được ghi nhận đã tham dự một số hoạt động bên lề ngoài khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh chính thức, bao gồm trải nghiệm ẩm thực địa phương và tham quan thủ đô Trung Quốc.
Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One sau chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã lựa chọn không phê duyệt việc mua chip H200 của Nvidia vì “họ muốn tự phát triển”.
Financial Times đưa tin hồi đầu tháng 5 rằng Huawei được dự báo sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường chip AI của Trung Quốc trong năm nay, với doanh số tăng ít nhất 60%, trong bối cảnh nhu cầu từ các doanh nghiệp Trung Quốc đối với các giải pháp thay thế nội địa cho Nvidia tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Morgan Stanley cũng dự báo thị trường chip AI của Trung Quốc sẽ đạt quy mô 67 tỷ USD vào năm 2030, trong đó 86% được kỳ vọng sẽ do các tập đoàn Trung Quốc cung cấp. Ngân hàng này cũng ước tính các nhà cung cấp trong nước sẽ đóng góp khoảng 21 tỷ USD cho thị trường ngay trong năm nay.
Trước đó, lĩnh vực chip AI tại Trung Quốc phần lớn do Nvidia chi phối, với doanh thu bán hàng tại thị trường này vượt 17 tỷ USD trong năm tài chính 2025, chủ yếu đến từ dòng chip H2O.
Tính đến thời điểm được đề nghị bình luận, cơ quan hải quan Trung Quốc và Nvidia chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Nhà sản xuất chip này – đồng thời là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới – đã công bố kết quả kinh doanh vào chiều thứ Tư (20/5, giờ địa phương), được xem là một chỉ dấu quan trọng đối với làn sóng đầu tư bùng nổ vào hạ tầng AI.