Chỉ số Nasdaq và S&P 500 khép lại phiên giao dịch thứ Hai (18/5) trong sắc đỏ, khi nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời đối với nhóm cổ phiếu công nghệ. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh và giá dầu đi lên, qua đó làm gia tăng quan ngại về lạm phát cũng như khả năng chi phí đi vay sẽ tiếp tục neo ở mức cao.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, thước đo tham chiếu đối với chi phí vốn toàn cầu, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025 ngay từ đầu phiên. Động lực chủ yếu đến từ lo ngại lạm phát có thể kéo dài trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ gián đoạn.
Giá dầu thô Mỹ có thời điểm tăng hơn 3% trong một phiên giao dịch biến động mạnh, trước khi hạ nhiệt vào cuối ngày. Đà giảm của chứng khoán Mỹ cũng được thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tạm hoãn một cuộc tấn công dự kiến nhằm vào Iran, qua đó tạo dư địa cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, sau khi Tehran gửi tới Washington một đề xuất hòa bình mới. Dù vậy, ông đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu tiến trình đàm phán không mang lại kết quả.
Theo Burns McKinney, nhà quản lý danh mục đầu tư tại NFJ Investment Group ở Dallas, giá dầu hiện là biến số chi phối diễn biến thị trường hằng ngày; nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz có thể đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát trong dài hạn. Ông cũng cho rằng mặt bằng lãi suất cao đang gây áp lực lên các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất, đặc biệt là công nghệ và nhóm cổ phiếu tăng trưởng. McKinney nhận định nhà đầu tư cổ phiếu dường như lạc quan và đặt niềm tin vào Tổng thống Mỹ nhiều hơn nhà đầu tư trái phiếu. Theo ông, cứ sau mỗi vài ngày lại xuất hiện kỳ vọng về một thỏa thuận với Iran, kéo thị trường đi lên, nhưng sự lạc quan này nhanh chóng suy giảm khi tiến trình tiếp tục rơi vào bế tắc.
Về diễn biến các chỉ số, Dow Jones Industrial Average tăng 159,95 điểm, tương đương 0,32%, lên 49.686,12 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 5,45 điểm, tương đương 0,07%, xuống 7.403,05 điểm và Nasdaq Composite mất 134,41 điểm, tương đương 0,51%, còn 26.090,73 điểm. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của Nasdaq và S&P 500, khi nhà đầu tư tạm dừng đà tăng bắt đầu từ cuối tháng 3. Tính đến hết phiên thứ Năm tuần trước, S&P 500 đã tăng hơn 18% so với mức đóng cửa ngày 30/3, là mức thấp nhất kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Trong cùng giai đoạn, Nasdaq tăng khoảng 28%, nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI) và kết quả kinh doanh tích cực của các công ty công nghệ, qua đó làm lu mờ phần nào lo ngại về lạm phát. Theo Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder ở New York, đà tăng mạnh trong thời gian ngắn đã làm dấy lên lo ngại về định giá, khiến một bộ phận nhà đầu tư lựa chọn chốt lời.
Xét theo nhóm ngành, công nghệ thông tin giảm 0,97%, dẫn đầu đà giảm trong 11 lĩnh vực chính của S&P 500, trong đó nhóm cổ phiếu chip là lực cản đáng kể. Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index khép phiên giảm 3,3%. Ngược lại, năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng 1,8%.
Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay ở mức 36,7%, sau khi số liệu lạm phát công bố tuần trước cao hơn dự báo.
Nvidia, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào thứ Tư (20/5). Trong phiên thứ Hai, cổ phiếu của nhà sản xuất chip này giảm 1,3%, trở thành lực kéo giảm mạnh nhất đối với S&P 500.
Kỳ vọng dành cho Nvidia hiện ở mức rất cao, khi cổ phiếu này đã phục hồi mạnh kể từ đáy hồi tháng 3. Cùng xu hướng đó, chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index tăng vọt từ đầu năm nhờ nhu cầu mạnh đối với các dòng chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, cũng dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Báo cáo của doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ hơn cách người tiêu dùng Mỹ ứng phó với giá năng lượng cao và lạm phát gia tăng. Cổ phiếu Walmart tăng 1,4% trong phiên thứ Hai.
Cổ phiếu Dominion Energy tăng vọt 9,4% sau khi NextEra Energy thông báo sẽ mua lại doanh nghiệp này trong một thương vụ hoán đổi cổ phiếu trị giá khoảng 66,8 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu NextEra giảm 4,6%.
Cổ phiếu Regeneron lao dốc 9,8% sau khi phương pháp điều trị thử nghiệm của hãng không đạt mục tiêu chính trong thử nghiệm giai đoạn cuối ở bệnh nhân u hắc tố ác tính giai đoạn muộn.
Tính chung, trên sàn NYSE, số mã tăng vượt số mã giảm với tỷ lệ 1,09:1; trong đó có 167 mã lập đỉnh mới và 152 mã chạm đáy mới. Trên sàn Nasdaq, 2.238 cổ phiếu tăng giá, trong khi 2.637 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ mã giảm/mã tăng là 1,18:1. Chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận 21 mức đỉnh mới trong 52 tuần và 13 mức đáy mới.