Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên thứ Năm (9/7), nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu bán dẫn và đà giảm của giá dầu, trong bối cảnh nhà đầu tư nỗ lực tìm kiếm tín hiệu phục hồi dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ bật tăng nhờ cổ phiếu bán dẫn, giá dầu hạ nhiệt |
Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,30%, lên 26.206,89 điểm; S&P 500 tăng 0,81%, lên 7.543,64 điểm; còn Dow Jones Industrial Average tăng 139,02 điểm, tương đương 0,27%, lên 52.487,41 điểm.
Ở nhóm công nghệ, Quỹ ETF VanEck Semiconductor (SMH) tăng 2,5%, dẫn đầu bởi mức tăng 4,5% của cổ phiếu Micron Technology. Cổ phiếu Sandisk cũng bứt phá 7,6%.
Tại châu Âu, chứng khoán cũng phục hồi trong cùng phiên giao dịch 9/7 khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đóng cửa tăng 0,8%.
Tại châu Á, Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng 1,4%, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng 0,62% sau một phiên giao dịch biến động. Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,7%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 2,5%.
Diễn biến tích cực trên thị trường diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Đợt tấn công mới nhất được đưa ra sau khi Tehran tấn công các tàu thương mại trong và quanh eo biển Hormuz, khiến hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này bị chậm lại.
Dù vậy, giá dầu thô tương lai giảm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận. Theo MS NOW, dẫn lời các quan chức liên quan, các nhà trung gian từ Qatar và Pakistan cũng đang thúc đẩy nỗ lực đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
Trước đó, ông Trump cho biết có thể không còn quan tâm đến việc đàm phán với Iran, sau khi tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Tehran đã chấm dứt vì một loạt vụ tấn công mới tại Trung Đông.
Theo bà Megan Horneman, Giám đốc đầu tư tại Verdence, bối cảnh lạm phát hiện vẫn ở mức cao và chứa đựng nhiều bất định. Bà cho rằng xung đột có thể sớm hạ nhiệt, nhưng cũng có khả năng mở rộng thành một sự kiện lớn hơn, khiến nhà đầu tư cần duy trì danh mục cổ phiếu toàn cầu đa dạng.
Bà Horneman nhận định, môi trường thị trường sẽ còn biến động trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư có thể dần quen với trạng thái “lúc căng, lúc dịu” của cuộc xung đột. Theo bà, mặt bằng giá cổ phiếu hiện nay có thể chưa phản ánh đầy đủ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ít nhất một lần trong nửa cuối năm 2026.
Bà cũng lưu ý rằng áp lực lạm phát có thể kéo dài trong phần còn lại của năm, không chỉ xuất phát từ giá dầu. Dù đầu tư vào trí tuệ nhân tạo có thể góp phần giảm lạm phát trong dài hạn, các khoản đầu tư lớn, tăng trưởng kinh tế vững và sức chi tiêu của người tiêu dùng trong ngắn hạn vẫn là những yếu tố làm gia tăng áp lực giá cả.