Ba chỉ số chính của Phố Wall khép phiên tăng nhẹ trong ngày thứ Năm (21/5) sau một phiên biến động mạnh, khi giá dầu đi xuống giữa những tín hiệu tích cực từ đàm phán hòa bình Mỹ-Iran, dù hai bên vẫn bất đồng về kho dự trữ uranium của Tehran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Sau khi giảm điểm vào buổi sáng, thị trường chứng khoán đảo chiều tăng trở lại trong phiên chiều, trong lúc giá dầu từ tăng chuyển sang giảm.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã xuất hiện “một số tín hiệu tích cực” trong đàm phán với Iran, nhưng nhấn mạnh một thỏa thuận ngoại giao sẽ khó khả thi nếu Tehran áp dụng thu phí tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng hai bên chưa đạt được thỏa thuận, dù khoảng cách bất đồng đã thu hẹp; vấn đề làm giàu uranium và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những điểm vướng mắc chính.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 276,31 điểm, tương đương 0,55%, lên 50.285,66 điểm, đánh dấu mức đóng cửa cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 tăng 12,75 điểm, tương đương 0,17%, lên 7.445,72 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 22,74 điểm, tương đương 0,09%, lên 26.293,10 điểm.
Theo Marc Dizard, Giám đốc đầu tư tại Huntington Wealth Management, yếu tố tích cực đối với thị trường là lệnh ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì và các báo cáo cho thấy cơ hội tìm ra lối thoát vẫn hiện hữu. Ông nhận định giá dầu và tâm lý nhà đầu tư hiện đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến thông tin. Tuy vậy, Dizard cũng lưu ý rằng mức độ tiến triển thực chất của đàm phán hiện chỉ những người thân cận tại Iran và Mỹ mới nắm rõ.
Giới đầu tư cũng theo dõi sát các báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất từ các doanh nghiệp lớn của Mỹ. Cổ phiếu Walmart giảm 7,3% sau khi tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới dự báo lợi nhuận quý II thấp hơn kỳ vọng, đồng thời giữ nguyên mục tiêu cả năm. Giám đốc tài chính John David Rainey cho biết người tiêu dùng đang chịu sức ép từ giá nhiên liệu cao và cảnh báo nếu môi trường chi phí cao kéo dài, lạm phát giá bán lẻ có thể nhích lên trong quý II và nửa cuối năm.
Trong số 11 lĩnh vực công nghiệp chính của S&P 500, ngành hàng tiêu dùng thiết yếu dẫn đầu mức giảm với 1,6%, do bị ảnh hưởng bởi Walmart cùng với sự sụt giảm của một số nhà bán lẻ khác, bao gồm Casey's General Stores, giảm 3,3%, và Costco Wholesale, giảm 2,2%.
Cổ phiếu Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới, giảm 1,8% khi nhà đầu tư chốt lời bất chấp dự báo doanh thu quý II tích cực và kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD. Mã này đã tăng mạnh từ đầu năm nhưng đà đi lên đang chậm lại do lo ngại Nvidia sẽ đối mặt cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ sản xuất chip như Intel và Advanced Micro Devices. Dù vậy, chỉ số Philadelphia Semiconductor Index vẫn tăng 1,3%, cho thấy thị trường nhìn nhận kết quả của Nvidia là tín hiệu tích cực cho toàn ngành.
Ở chiều tăng, IBM tăng 12,4% sau thông tin chính quyền Trump sẽ tài trợ cho một số công ty điện toán lượng tử, trong đó có một liên doanh mới của IBM, để đổi lấy cổ phần. GlobalFoundries tăng 14,9%, D-Wave Quantum tăng 33,4%, Rigetti Computing tăng 30,6% và Infleqtion tăng 31,5%.
Trong khi đó, cổ phiếu Intuit lao dốc 20% sau khi hãng phần mềm này hạ dự báo doanh thu cả năm đối với TurboTax và cho biết sẽ cắt giảm 17% lao động toàn thời gian. Cổ phiếu H&R Block cũng mất 4,8%.
Diễn biến thị trường nhìn chung tích cực khi số mã tăng vượt số mã giảm với tỷ lệ 1,51/1 trên NYSE, nơi ghi nhận 234 mã lập đỉnh mới và 106 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, có 2.985 mã tăng và 1.798 mã giảm, tương ứng tỷ lệ 1,66/1. S&P 500 có 11 mã lập đỉnh 52 tuần và 4 mã chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 96 mã lập đỉnh mới và 108 mã xuống đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 17,67 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất là 18,57 tỷ cổ phiếu.