Giá dầu thế giới lao dốc gần 7% trong phiên thứ Hai (25/5), khi kỳ vọng gia tăng rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình có thể mở lại eo biển Hormuz, dù cả Washington và Tehran đều hạ thấp khả năng sớm đạt bước đột phá.
Hợp đồng dầu Brent giao kỳ hạn giảm 7,24 USD, tương đương gần 7%, xuống 96,30 USD/thùng vào lúc 14h29, giờ miền Đông nước Mỹ (tức 2h29 sáng 26/5, theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ mất 6,30 USD, tương đương 6,5%, còn 90,88 USD/thùng.
Thanh khoản thị trường trong ngày suy giảm do kỳ nghỉ Lễ Chiến sĩ trận vong tại Mỹ.
Một quan chức nắm thông tin về chuyến thăm cho biết trong ngày 26/5 rằng trưởng đoàn đàm phán của Iran cùng ngoại trưởng nước này đã tới Doha để thảo luận với Thủ tướng Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ, nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài ba tháng. Theo nguồn tin này, các bên đã đạt tiến triển đối với một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt chiến sự và dành 60 ngày cho các nhà đàm phán hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.
"Dù tiến trình vẫn chưa hoàn tất, thị trường đang có thêm cơ sở để kỳ vọng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể sớm được nối lại," Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.
Tuy nhiên, Rory Johnston, nhà sáng lập bản tin Commodity Context, giữ quan điểm thận trọng. Ông cho biết trong vài tháng qua, các bên nhiều lần tiến sát một thỏa thuận nhưng đều đổ vỡ vì những chi tiết phát sinh, và đến nay eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại.
Trong bài đăng dài trên Truth Social cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển "tốt đẹp", nhưng cảnh báo các cuộc tấn công mới có thể xảy ra nếu tiến trình này đổ vỡ. Ông cũng kêu gọi thêm các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo tham gia Hiệp định Abraham, sáng kiến được thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu của ông nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập và Hồi giáo khác.
Cũng trong ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Iran cho biết chính quyền Tehran đang tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự và hiện không thảo luận về các vấn đề hạt nhân.
Ngay cả trong kịch bản đạt được thỏa thuận hòa bình, giới phân tích cho rằng phải mất nhiều tháng để lưu thông dầu qua eo biển Hormuz trở lại trạng thái bình thường, trong bối cảnh các cơ sở dầu khí bị hư hại cần thêm thời gian để sửa chữa.
“Thiếu hụt nguồn cung cơ bản khoảng 10-11 triệu thùng/ngày sẽ chưa thể bù đắp trong ngắn hạn. Vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục rút hàng tồn kho cho đến khi sản lượng dầu thô Trung Đông được khôi phục, quá trình có thể kéo dài thêm nhiều tháng,” June Goh, chuyên gia phân tích tại Sparta Commodities, cho biết. Cùng quan điểm, Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định: “Yếu tố then chốt của thị trường dầu mỏ vẫn là dòng chảy dầu thực tế. Đến nay, lưu lượng qua eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế.”
Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy trong những ngày gần đây đã có ba tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển, hướng tới Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, một siêu tàu chở dầu thô của Iraq cũng đã tới Trung Quốc sau khi mắc kẹt gần ba tháng.