Chứng khoán Mỹ khép phiên ngày thứ Năm (28/5) ở các mức cao kỷ lục, khi S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh đóng cửa mới nhờ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đã đạt dự thảo thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, trong bối cảnh nhà đầu tư đồng thời đánh giá loạt dữ liệu lạm phát quan trọng.
Theo Reuters, dự thảo thỏa thuận này vẫn cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết văn bản ghi nhớ tiềm năng với Washington chưa được hoàn tất cũng như chưa được xác nhận chính thức.
Ông Jamie Cox, đối tác quản lý tại Harris Financial Group, cho rằng thị trường đang phản ứng rất nhạy với mọi tín hiệu liên quan đến thỏa thuận và nhà giao dịch có xu hướng duy trì vị thế mua để tránh rủi ro bỏ lỡ kịch bản tích cực hơn kỳ vọng. Tuy vậy, ông lưu ý áp lực lạm phát có thể không hạ nhiệt nhanh như thị trường mong muốn.
Dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột với Iran. Cùng lúc, GDP quý I của Mỹ được điều chỉnh giảm xuống mức tăng trưởng thường niên 1,6%, phản ánh đà tăng trưởng đang suy yếu và nhiều khả năng tiếp tục chậm lại trong quý hiện tại.
Kết phiên, Dow Jones Industrial Average tăng 24,69 điểm, tương đương 0,05%, lên 50.668,97 điểm và cũng thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới. S&P 500 tăng 43,27 điểm, tương đương 0,58%, lên 7.563,63 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 242,74 điểm, tương đương 0,91%, lên 26.917,47 điểm.
Diễn biến theo nhóm ngành cho thấy lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thuộc S&P 500 tăng mạnh. Eli Lilly tăng 4% sau khi CVS Health cho biết sẽ khôi phục thuốc tiêm giảm cân Zepbound vào danh mục chi trả bảo hiểm, đồng thời bổ sung thuốc điều trị béo phì Foundayo vừa được phê duyệt.
Nhóm công nghệ cũng hỗ trợ đáng kể cho thị trường. Microsoft tăng 3,5% sau khi The Information đưa tin hãng sẽ ra mắt một mô hình lập trình mới vào tuần tới.
Marvell Technology tăng 3% sau khi UBS nâng giá mục tiêu cổ phiếu lên 230 USD từ 195 USD. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng hơn gấp đôi.
Nổi bật nhất là Snowflake, với cổ phiếu vọt 36% sau khi công ty nâng dự báo doanh thu sản phẩm cả năm và công bố thỏa thuận hạ tầng AI trị giá 6 tỷ USD trong 5 năm với Amazon Web Services. Đà tăng này lan sang các doanh nghiệp cùng ngành như Datadog và MongoDB.
Niềm tin trở lại với chủ đề AI cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục củng cố đà đi lên của chứng khoán Mỹ, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông vẫn làm gia tăng kỳ vọng lạm phát.
Theo ông Jitania Kandhari, Phó Giám đốc đầu tư phụ trách giải pháp và đa tài sản tại Morgan Stanley Investment Management, dù S&P 500 đang giao dịch quanh mức 21-22 lần lợi nhuận dự phóng, cao hơn mức trung bình 10 năm là 19,7 lần, nhà đầu tư vẫn bớt lo ngại vì kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng nhanh hơn giá cổ phiếu.
Ở các mã đơn lẻ khác, Dollar Tree tăng gần 18% sau khi nhà bán lẻ giá rẻ này nâng dự báo lợi nhuận cả năm. Best Buy cũng tăng 15,8% nhờ dự báo doanh thu quý II vượt kỳ vọng thị trường.
Nhóm cổ phiếu sản xuất máy bay không người lái đi lên sau khi Wall Street Journal đưa tin chính quyền Trump đang thảo luận khả năng hỗ trợ tài chính cho một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Cổ phiếu Unusual Machines tăng gần 11%.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua. Trên NYSE, số mã tăng vượt số mã giảm với tỷ lệ 1,74:1; có 526 mã lập đỉnh mới và 99 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, có 3.114 mã tăng và 1.728 mã giảm, tương ứng tỷ lệ 1,8:1. Trong rổ S&P 500, có 18 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần và 10 cổ phiếu chạm đáy mới; trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 127 mã lập đỉnh mới và 65 mã xuống đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,2 tỷ cổ phiếu, cao hơn nhẹ so với mức trung bình 19,03 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.