Ngày 29/5, Lực lượng Không gian Mỹ cho biết đã ký hợp đồng trị giá 4,16 tỷ đô la với SpaceX của Elon Musk, công ty đang chuẩn bị IPO, để phát triển hệ thống vệ tinh theo dõi và nhắm mục tiêu các mối đe dọa trên không.
Hệ thống Chỉ thị Mục tiêu Di động Tiên tiến Trên Không gian (SB-AMTI) được thiết kế như một mạng lưới tích hợp, kết nối các cảm biến ngoài không gian, liên kết truyền thông bảo mật và năng lực xử lý mặt đất nhằm tăng cường phối hợp giữa các thành phần trong ngành công nghiệp vũ trụ của chính phủ.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng) của chính quyền Tổng thống Donald Trump gồm nhiều lớp, trong đó có lớp cảm biến và theo dõi; các vệ tinh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ theo dõi tên lửa. Sáng kiến này cũng hướng tới mở rộng các hệ thống đánh chặn, cảm biến và chỉ huy trên mặt đất, đồng thời bổ sung vệ tinh ngoài không gian để phát hiện, theo dõi và có thể ứng phó với các mối đe dọa trên không, kể cả những loại vũ khí trên quỹ đạo còn gây tranh cãi.
Lực lượng Không gian cho biết nhóm nhà cung cấp SB-AMTI gồm nhiều công ty, trong đó có SpaceX, và thêm các hợp đồng sẽ được trao trong năm tới. Theo tuyên bố, gói thầu ban đầu dự kiến triển khai một chòm sao vệ tinh vào năm 2028, giúp Lực lượng Liên hợp sớm loại bỏ các điểm mù trong hoạt động.
Đầu tuần này, Lực lượng Không gian cũng trao cho SpaceX, công ty đang hướng tới mức định giá hơn 1,75 nghìn tỷ đô la trong đợt IPO, hợp đồng trị giá 2,29 tỷ đô la để xây dựng mạng lưới liên lạc vệ tinh tốc độ cao, bảo mật, nhằm kết nối các cảm biến quân sự với các nền tảng vũ khí trên toàn cầu.
Theo giám đốc chương trình, chi phí của hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome đã được nâng lên 185 tỷ đô la vào tháng 3, tăng 10 tỷ đô la để đẩy nhanh các năng lực trọng yếu trên không gian.