Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz khiến quốc gia Đông Bắc Á này khó có thể lạc quan về hệ quả của cuộc chiến tranh Iran, đồng thời cảnh báo rằng giá dầu cao và những khó khăn trong chuỗi cung ứng có thể sẽ kéo dài trong một thời gian.
Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm thứ Ba (14/4), ông Lee Jae-myung cho rằng, chính phủ Hàn Quốc nên coi sự gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng và nguyên liệu thô toàn cầu là điều tất yếu và cần tăng cường hệ thống ứng phó khẩn cấp.
“Hiện tại, những khó khăn trong chuỗi cung ứng năng lượng và nguyên liệu thô toàn cầu cũng như giá dầu cao sẽ tiếp tục diễn ra,” ông Lee nói. “Tôi đề nghị chúng ta theo đuổi việc phát triển các chuỗi cung ứng thay thế, tái cấu trúc công nghiệp trung và dài hạn, và chuyển đổi sang nền kinh tế hậu nhựa như những dự án chiến lược quốc gia ưu tiên hàng đầu.”
Ngoài ra, Tổng thống Lee Jae-myung cũng kêu gọi các bộ nhanh chóng triển khai ngân sách bổ sung đã được thông qua để ứng phó với tình hình hiện tại.
Cũng tại cuộc họp nội các, các bộ trưởng đã vạch ra các bước để kiềm chế cú sốc kinh tế từ cuộc xung đột cho Hàn Quốc, bao gồm hỗ trợ nhập khẩu dầu thô, kiểm soát việc tích trữ nguyên liệu hóa dầu và vật tư y tế, đồng thời mở rộng hỗ trợ tài chính cho các công ty bị ảnh hưởng.
Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho biết sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn đang ảnh hưởng đến nguồn cung và ngay cả khi tuyến đường này trở lại bình thường, hàng hóa từ Trung Đông cũng có thể mất khoảng 20 ngày để đến được nước này. Hiện, chính phủ Hàn Quốc đang ưu tiên hỗ trợ cho việc di chuyển của bảy tàu chở dầu hướng đến nước này đang bị mắc kẹt ở khu vực vịnh Ba Tư.
Còn Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun thì cho hay, Bộ Ngoại giao nước này đã cử các quan chức đến Congo, Algeria và Libya nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng thay thế; ngoài ra Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cũng đã đến các nước như Kazakhstan từ tuần trước.
Cùng ngày, Bộ Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu triển khai hệ thống định giá điện theo mùa và theo thời gian sử dụng được sửa đổi để chuyển nhu cầu điện năng từ giờ cao điểm buổi tối sang giữa trưa, trong bối cảnh sản lượng điện mặt trời ở Hàn Quốc đang tăng cao.