Chuyến thăm cấp cao Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24/4/2026 được chú ý không chỉ ở góc độ ngoại giao, mà còn ở quy mô tháp tùng của giới kinh doanh Hàn Quốc.
Thông tin được công bố gần đây cho hay, khoảng 200 doanh nghiệp sẽ tham gia đoàn, với sự hiện diện dự kiến của lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, Hyundai và LG.
Điều đáng chú ý là đoàn doanh nghiệp xuất hiện trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới: không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn dịch chuyển rõ hơn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, trong khi các ưu tiên hợp tác mới tập trung nhiều hơn vào chuỗi cung ứng, công nghệ, năng lượng và các ngành công nghiệp tương lai.
![]() |
| Tập đoàn Samsung hiện có 6 nhà máy đặt tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP. Hồ Chí Minh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động Việt Nam. |
Theo ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch KOCHAM tại Việt Nam, hợp tác đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam thời gian qua vẫn duy trì xu hướng ổn định, đồng thời từng bước nâng chất. Nhận định này phản ánh khá rõ thực tế dòng vốn Hàn Quốc không còn chỉ tập trung vào mở rộng sản xuất theo chiều rộng, mà đang đi sâu hơn vào công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực và các mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng.
Bức tranh thương mại song phương cũng cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn. Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt khoảng 94,5 tỷ USD; riêng 3 tháng đầu năm 2026 đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang giữ nhịp tăng trưởng cao và tiếp tục là một trong những trục hợp tác năng động nhất của Việt Nam với các đối tác lớn ở châu Á.
Ở chiều đầu tư, Hàn Quốc vẫn là một trong những đối tác FDI quan trọng nhất của Việt Nam. Dòng vốn từ quốc gia này hiện diện đậm nét trong các lĩnh vực then chốt như điện tử, công nghệ cao, ô tô, phụ tùng, xây dựng, bất động sản và hạ tầng năng lượng. Việc các tập đoàn lớn tiếp tục cử lãnh đạo cấp cao sang Việt Nam lần này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường trong nước vẫn ở mức cao, bất chấp bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh.
Diễn biến đầu năm 2026 càng làm rõ xu hướng đó. Trong quý I, Hàn Quốc đứng thứ hai về vốn đầu tư vào Việt Nam với 4,4 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư. Đáng chú ý, nhiều dự án nổi bật tiếp tục rơi vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng quy mô lớn, đúng với định hướng thu hút FDI có chọn lọc mà Việt Nam đang theo đuổi.
Một trong những điểm nhấn là dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam số 2 tại Thái Nguyên, vốn đăng ký 1,2 tỷ USD, hướng tới sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp FCBGA phục vụ robot, xe tự hành và thiết bị công nghệ cao. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam không chỉ giữ vai trò cứ điểm sản xuất truyền thống, mà đang được kéo sâu hơn vào phân khúc công nghệ phức tạp hơn trong hệ sinh thái của các tập đoàn Hàn Quốc.
Bên cạnh công nghệ cao, năng lượng cũng nổi lên như một trục hợp tác mới. Trong tháng 3/2026, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Huỳnh Lập tại Nghệ An với tổng vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD trở thành một trong những thương vụ nổi bật của dòng vốn Hàn Quốc vào Việt Nam. Xu hướng này cho thấy nhà đầu tư Hàn Quốc không chỉ mở rộng hiện diện ở khu vực sản xuất, mà còn tham gia sâu hơn vào hạ tầng năng lượng chiến lược, lĩnh vực có ý nghĩa lớn với tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.
Ngoài các dự án nhà máy và năng lượng, sự hiện diện của các tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đang lan sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. SK đã tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, trong khi Samsung triển khai các hoạt động nghiên cứu và đào tạo tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Điều này cho thấy hợp tác song phương đang dần dịch chuyển từ mô hình “đầu tư - sản xuất - xuất khẩu” sang mô hình gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.
Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh và các tổ hợp công nghiệp chuyên sâu, chuyến thăm lần này có thể tạo thêm cú hích cho một làn sóng hợp tác mới. Điểm đáng chờ đợi không chỉ là số lượng biên bản ghi nhớ hay cam kết đầu tư, mà là khả năng nâng cấp chất lượng liên kết giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với khu vực doanh nghiệp Việt Nam, từ đó tạo giá trị gia tăng lớn hơn và bền vững hơn cho cả hai phía.