Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 1/6 nhấn mạnh việc duy trì hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Lebanon là yêu cầu cần thiết sau khi nhiệm vụ của phái bộ hiện nay kết thúc vào cuối năm 2026.
Trong báo cáo gửi Hội đồng Bảo an mà hãng tin AFP tiếp cận được, ông Guterres đề xuất ba phương án triển khai, với quy mô từ gần 2.000 đến hơn 5.500 nhân sự Liên hợp quốc, nhằm giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ lực lượng vũ trang Lebanon.
Báo cáo nêu rõ rằng, ở tất cả các phương án được đề xuất, sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, với chức năng hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, duy trì cơ chế liên lạc, điều phối hành động và hỗ trợ lực lượng vũ trang Lebanon, vẫn là yếu tố cần thiết hướng tới mục tiêu tổng thể là xây dựng một giải pháp bền vững, lâu dài cho cuộc xung đột.
Những quan ngại về khả năng rút lực lượng của Phái bộ Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) gia tăng trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục hiện diện tại các khu vực biên giới phía nam Lebanon, đồng thời Israel và Lebanon đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm từng bước khép lại trạng thái đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ.
Hiện nay, UNIFIL duy trì khoảng 7.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến từ gần 50 quốc gia, được triển khai tại khu vực miền nam Lebanon, gần Đường Xanh - ranh giới thực địa dài 120 km giữa Lebanon và Israel. Đây cũng là địa bàn đang chịu tác động trực tiếp từ xung đột giữa Israel và phiến quân Hezbollah.
Theo một quan chức Lebanon giấu tên trao đổi với AFP, sau thời điểm nhiệm vụ của UNIFIL kết thúc vào ngày 31/12, phía Lebanon vẫn mong muốn duy trì một hình thức hiện diện quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.
Một quan chức Lebanon khác cũng cho rằng việc duy trì một lực lượng Liên hợp quốc với chức năng tương đồng UNIFIL là hết sức quan trọng, dù có thể được điều chỉnh theo hướng thu gọn quy mô hoặc thay đổi một số nội dung nhiệm vụ.
Kể từ năm 1978, UNIFIL giữ vai trò là vùng đệm giữa Lebanon và Israel. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy sự hiện diện của lực lượng này vẫn chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn các đợt xung đột tái diễn trong khu vực.