Ngày 26/8, Thủ hiến tỉnh Saskatchewan (Canada) Scott Moe cho biết tỉnh này sẽ áp thuế 50% với rượu Mỹ từ ngày 8/9, động thái được mô tả là phản ứng mới nhất của một địa phương Canada trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Washington tiếp tục leo thang.
![]() |
| Các mặt hàng rượu Mỹ nằm trong danh sách đánh thuế 50% của tỉnh Saskatchewan (Canada) |
Quyết định của Saskatchewan được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hoá Canada. Ottawa sau đó tuyên bố đáp trả theo nguyên tắc “tương xứng từng USD”, với các biện pháp nhắm vào nhiều nhóm hàng Mỹ như thép, sữa, thiết bị nông nghiệp, giấy, điện tử và một số mặt hàng tiêu dùng.
Theo ông Moe, Saskatchewan ủng hộ hướng đi của Thủ tướng Mark Carney trong việc áp thuế trả đũa đối với hàng hoá Mỹ, song tỉnh này vẫn coi Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất. Saskatchewan là địa phương có thế mạnh về ngũ cốc, kali và uranium, nên các quyết định liên quan thương mại với Mỹ được đánh giá có tác động đáng kể tới doanh nghiệp và nông dân trong tỉnh.
Thủ hiến Saskatchewan cho rằng Canada không phải bên khởi phát tình thế hiện nay, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trả đũa là cần thiết để bảo vệ lợi ích của nước này khi Washington duy trì chính sách thuế quan mạnh tay.
Saskatchewan và Alberta hiện là hai tỉnh còn tiếp tục bán rượu vang, bia và rượu mạnh của Mỹ, trong khi hầu hết địa phương khác đã rút các sản phẩm này khỏi kệ hàng từ các vòng căng thẳng trước. Tuy vậy, ông Moe cho biết doanh số rượu Mỹ tại Saskatchewan đã giảm khoảng 40%, dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng Canada cũng đang phản ứng với tranh chấp thương mại bằng lựa chọn mua sắm.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada bùng lên từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump, khi Nhà Trắng đưa ra các đợt thuế với hàng nhập khẩu Canada, ban đầu gắn với lý do nhập cư trái phép và buôn bán ma tuý, sau đó mở rộng sang thép, nhôm và nhiều nhóm hàng khác. Một số biện pháp từng được hoãn hoặc điều chỉnh, đặc biệt với hàng hoá tuân thủ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada, nhưng các đợt áp thuế mới trong năm 2026 khiến quan hệ hai bên xấu đi nhanh chóng.
Tháng 7, ông Trump công bố vòng thuế 50% với một loạt hàng Canada, từ rượu, xi măng, đồ nội thất đến gậy khúc côn cầu, đồng thời không dành ngoại lệ cho nhiều sản phẩm vốn được bảo vệ theo khuôn khổ thương mại Bắc Mỹ. Hai bên sau đó bước vào các cuộc đàm phán căng thẳng, có thời điểm tưởng như đạt được thoả thuận, nhưng tiến trình đổ vỡ sau khi Ottawa cho rằng Washington đưa ra các điều kiện bất lợi vào phút chót.
Sau khi đàm phán thất bại, Mỹ để các mức thuế mới có hiệu lực, còn Thủ tướng Carney triệu hồi nhóm thương lượng về Ottawa và tuyên bố Canada sẽ đáp trả tương ứng từ ngày 8/9. Diễn biến này không chỉ làm tăng chi phí cho doanh nghiệp hai nước, mà còn đặt thêm sức ép lên quan hệ đồng minh lâu năm và tương lai của khuôn khổ thương mại khu vực.