Canada thông báo áp thuế trả đũa lên hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ USD, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế với ô tô Canada, đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng lên nấc mới.
Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne ngày 25/8 công bố danh sách dài 99 trang gồm hàng trăm mặt hàng Mỹ sẽ chịu thuế bổ sung tại quốc gia Bắc Mỹ này từ ngày 8/9, trong đó có thép, sản phẩm sữa và thiết bị nông nghiệp.
Theo ông Champagne, Washington đã đòi hỏi quá nhiều nhưng nhượng bộ quá ít, nên Ottawa chọn đứng lên bảo vệ người dân, nhắc đến các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ hôm 21/8.
Động thái của Ottawa diễn ra sau nhiều tháng thương lượng khó khăn với Washington, trong lúc ông Trump liên tục công kích Canada bằng các phát ngôn và bài đăng trên mạng xã hội. Đơn cử, trong bài đăng trên Truth Social ngày 25/8, ông Trump bác bỏ cáo buộc can thiệp vào việc người Canada nói tiếng Pháp, khẳng định chưa từng nghĩ tới việc làm điều mà ông gọi là “ngu ngốc”. Ông cho rằng cáo buộc này do một thủ tướng yếu kém và kém hiệu quả dựng lên (ám chỉ ông Mark Carney) nhằm tìm kiếm ủng hộ chính trị tại Québec, đồng thời nói ông “yêu người Canada nói tiếng Pháp”.
![]() |
| Dòng trạng thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, đăng ngày 25/8/2026, đề cập đến vấn đề người Canada nói tiếng Pháp ở Québec |
Căng thẳng thương mại leo thang trong bối cảnh kinh tế Mỹ chịu sức ép từ lạm phát dai dẳng, còn Nhà Trắng đối mặt với bất mãn ngày càng lớn của cử tri về điều hành kinh tế trước thềm bầu cử giữa kỳ. Canada cho biết sẽ áp thuế trả đũa 15%, 25% hoặc 50% với các sản phẩm Mỹ, tương ứng mức Washington áp lên cùng nhóm hàng xuất khẩu của Canada.
Giới phân tích thương mại nhận định phản ứng của Canada mang tính tương xứng, song các mức thuế mới có thể làm gia tăng bất ổn với doanh nghiệp hai nước.
Edward Alden, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nhận định đây là hành động ăn miếng trả miếng tiêu chuẩn và phản ứng tương xứng kinh điển, cho rằng các biện pháp này dường như nhằm tái lập thế cân bằng trên bàn đàm phán.
Ottawa cùng ngày công bố gói hỗ trợ trị giá 5,5 tỷ USD cho các doanh nghiệp và người lao động Canada bị ảnh hưởng bởi loạt thuế quan của chính quyền Trump.
Ông Champagne nói các biện pháp thuế trả đũa tương xứng, cùng gói hỗ trợ hàng tỷ USD, sẽ giúp bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp trong quá trình Canada xây dựng nền kinh tế mạnh hơn, kiên cường hơn và đa dạng hơn.
Tại họp báo, Bộ trưởng Công nghiệp Canada Mélanie Joly cho biết chính phủ liên bang sẽ điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp quốc gia. Bà Joly cũng kêu gọi người dân ủng hộ hàng nội địa, cho rằng các doanh nghiệp Canada sẽ chịu tác động nặng nề từ những biện pháp mới nhất của Mỹ.
Cũng theo bà Mélanie Joly, việc người dân chọn sản phẩm Canada không chỉ tạo sức ép với Mỹ mà còn góp phần bảo vệ việc làm trong nước.
Ông Trump đã áp thuế với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, có hiệu lực từ cuối tuần, sau khi Thủ tướng Mark Carney đình chỉ đàm phán thương mại với Mỹ vào đêm trước đó. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ ngày 24/8 cho biết sẽ tăng thuế với ô tô và phụ tùng ôtô Canada từ ngày 1/1/2027. Một ngày sau, ông tiếp tục gây chú ý khi đe dọa đổi tên Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”.
Derek Nighbor, chủ tịch Hiệp hội Sản phẩm Lâm nghiệp Canada, cho biết ngành lâm nghiệp nước này thuộc nhóm chịu tác động nặng nề nhất từ thuế quan của ông Trump, khi thuế và phí nhập khẩu với hàng tỷ USD sản phẩm hiện dao động từ 25% đến 85%.