Ngày 6/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ vượt quá khả năng theo kịp của con người, đồng thời kêu gọi xây dựng các quy tắc hài hòa ở cấp độ toàn cầu nhằm giảm thiểu những rủi ro tiềm tàng, đặc biệt đối với trẻ em.
Phát biểu trước các đại biểu tại cuộc đối thoại toàn cầu cấp chính phủ đầu tiên về AI diễn ra ở Geneva (Thuỵ Sĩ), ông Guterres nhấn mạnh: “Một công nghệ có khả năng định hình lại nền kinh tế, làm biến đổi thế giới việc làm, tác động tới các cuộc bầu cử và làm thay đổi cán cân an ninh đang được triển khai nhanh hơn bất kỳ ai, kể cả những người tạo ra nó, có thể theo kịp”.
Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, đổi mới sáng tạo cần đi kèm những “hàng rào” cần thiết, bởi để AI phát huy sức mạnh, công nghệ này phải được quản trị phù hợp.
![]() |
| Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay trở thành một con dao hai lưỡi, do đó đòi hỏi một sự thận trọng và phối hợp mang tính toàn cầu để tránh việc vượt tầm kiểm soát |
Cuộc Đối thoại toàn cầu về quản trị AI của Liên hợp quốc kéo dài hai ngày tại Geneva không nhằm xây dựng một hiệp ước, mà tập trung thảo luận cách thức thiết lập các quy tắc nhằm hạn chế những tác hại tiềm tàng của AI, đồng thời tận dụng các cơ hội mà công nghệ này mang lại.
Tại sự kiện, các đại biểu sẽ xem xét báo cáo của một hội đồng khoa học độc lập gồm 40 chuyên gia do Liên hợp quốc hậu thuẫn. Hội đồng này sẽ trình bày các phát hiện từ đánh giá khoa học độc lập toàn cầu đầu tiên về AI.
Một báo cáo toàn diện hơn dự kiến được công bố vào năm tới, cùng với cuộc họp toàn cầu lần thứ hai tổ chức tại New York (Mỹ).