Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thành lập một đội chuyên trách về bảo vệ lao động nước ngoài, với nhiệm vụ ngăn ngừa các hành vi vi phạm nhân quyền, tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ người lao động nhập cư trong quá trình sinh sống, làm việc tại nước này.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, lực lượng chuyên trách sẽ triển khai nhiều hoạt động như cung cấp thông tin pháp lý, tư vấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền lợi lao động; tiếp nhận tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm; đồng thời tiến hành xác minh, điều tra thực địa đối với các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài.
![]() |
Đặc biệt, đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bạo lực hoặc xâm phạm nhân quyền, cơ quan chức năng sẽ kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh nhằm bảo vệ nạn nhân và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Động thái này được đưa ra sau một số vụ việc gây chú ý trong dư luận Hàn Quốc thời gian qua, trong đó có vụ lao động nhập cư bị tấn công bằng súng hơi và vụ hành hung lao động nước ngoài tại một nhà máy dệt ở thành phố Incheon.
Bên cạnh việc xử lý các vụ việc cụ thể, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện dành cho lao động nước ngoài, bao gồm các giai đoạn từ xin thị thực, nhập cảnh, cư trú, làm việc cho đến hòa nhập cộng đồng.
Cơ quan này cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, chính quyền địa phương cùng các tổ chức hỗ trợ người nhập cư để cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nước ngoài.
Theo số liệu do Viện Thông tin Việc làm Hàn Quốc (KEIS) công bố, tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc có khoảng 1,109 triệu lao động nước ngoài đang làm việc thường trú, tăng 99.000 người so với cùng kỳ năm trước.
Trong cơ cấu lao động nhập cư, nam giới chiếm khoảng 68%, nữ giới chiếm 32%. Ngành chế tạo và khai khoáng là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nước ngoài nhất, chiếm 44,9% tổng số lao động nhập cư có việc làm. Tiếp theo là nhóm ngành bán buôn, bán lẻ, lưu trú và nhà hàng với 20,4%, cùng lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ cá nhân và công cộng chiếm 13,4%.
Giới chuyên gia nhận định việc thành lập lực lượng chuyên trách cho thấy Hàn Quốc đang đẩy mạnh các chính sách bảo vệ quyền lợi lao động nhập cư trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhân lực nước ngoài để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động và già hóa dân số. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn lao động, củng cố hình ảnh thị trường việc làm minh bạch và thân thiện đối với người lao động quốc tế.