Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo đối với các câu lạc bộ bóng đá, bao gồm cả các câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải Ngoại hạng Anh, rằng các thỏa thuận tài trợ với doanh nghiệp tiền điện tử và nền tảng giao dịch không được cấp phép có thể khiến họ đối mặt với rủi ro pháp lý, nguy cơ liên quan đến hoạt động rửa tiền và tổn hại uy tín.

Trong thông báo đưa ra hôm thứ Tư (3/6), Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết các doanh nghiệp không được cấp phép có thể đang vi phạm quy định của Vương quốc Anh về quảng bá dịch vụ tài chính khi tận dụng các hợp đồng tài trợ quy mô lớn để tiếp cận người hâm mộ bóng đá, dù không được phép hoạt động tại thị trường này.
Cơ quan giám sát thị trường cho biết đã gửi thư tới các câu lạc bộ thuộc Giải Ngoại hạng Anh cùng nhiều câu lạc bộ khác, bày tỏ quan ngại về các quan hệ đối tác hiện hữu và kêu gọi các đơn vị này tăng cường hoạt động thẩm tra, rà soát.
Lucy Castledine, Giám đốc phụ trách đầu tư tiêu dùng của FCA, nhấn mạnh: “Hàng triệu người hâm mộ bóng đá đặt niềm tin vào biểu tượng của câu lạc bộ mà họ yêu mến. Do đó, các câu lạc bộ không nên để các doanh nghiệp tài chính chưa được cấp phép lợi dụng lòng trung thành đó để đưa những sản phẩm tiềm ẩn rủi ro đến với hàng triệu người hâm mộ.”
FCA cho biết đã liên hệ với các câu lạc bộ tại những nơi cơ quan này phát hiện dấu hiệu vi phạm và sẽ triển khai các biện pháp cần thiết. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo rằng người hâm mộ sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp không được quản lý có thể đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ số tiền đầu tư và khó có khả năng được hưởng các cơ chế bảo vệ theo quy định.
Bộ trưởng Thể thao Vương quốc Anh, bà Stephanie Peacock, cho rằng nguồn thu từ hoạt động tài trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng người hâm mộ “có quyền được bảo đảm rằng các doanh nghiệp liên kết với câu lạc bộ của họ hoạt động có trách nhiệm, minh bạch và an toàn để sử dụng”.
Các hợp đồng tài trợ và hoạt động thương mại hiện là nguồn thu đặc biệt quan trọng đối với các câu lạc bộ bóng đá, thậm chí đã vượt doanh thu từ bản quyền truyền hình để trở thành nguồn thu chủ đạo. Theo Deloitte, Manchester City dự kiến thu về 408 triệu euro (tương đương 475 triệu USD) trong mùa giải 2025-2026 từ các hoạt động này, cao hơn mức 332 triệu euro từ bản quyền truyền hình.