Các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư 93 tỷ euro (tương đương 108 tỷ đô la Mỹ) vào Pháp, trong đó khoảng một nửa được phân bổ cho dự án trung tâm dữ liệu do SoftBank hậu thuẫn. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron nỗ lực khai thác lợi thế về năng lượng hạt nhân để đưa Pháp trở thành một cường quốc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.
Tổng thống Macron cho biết 71 dự án được công bố tại hội nghị thượng đỉnh “Choose France” (Hãy chọn nước Pháp) năm nay đã đánh dấu một năm kỷ lục về thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời dự kiến tạo ra hơn 15.600 việc làm. Thông tin này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của Pháp, vốn vẫn cao hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu, gần đây đã tăng lên trên 8%.
Tập đoàn đầu tư công nghệ Nhật Bản SoftBank dự kiến chi 45 tỷ euro để xây dựng ba trung tâm dữ liệu với tổng công suất 3,1 gigawatt tại vùng Hauts-de-France vào năm 2031.
Ông Son Masayoshi, Giám đốc điều hành SoftBank, cho biết khoản đầu tư nói trên có thể tăng lên tới 75 tỷ euro. Phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên quy tụ giới lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu do Tổng thống Macron chủ trì, dự kiến khai mạc tại Cung điện Versailles vào cuối ngày 1/6, ông nhấn mạnh đây là một khoản đầu tư có quy mô đặc biệt lớn. Theo ông, dự án này sẽ góp phần giúp châu Âu rút ngắn khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc về năng lực điện toán phục vụ AI. Ông cũng cho rằng, dựa trên kinh nghiệm đã triển khai tại Mỹ, SoftBank có đủ mô hình vận hành và động lực để góp phần đưa Pháp trở thành trung tâm AI của châu Âu.
Khoản đầu tư này là diễn biến mới nhất trong chuỗi hoạt động chi tiêu quy mô toàn cầu của SoftBank dành cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Đến nay, SoftBank đã đầu tư hơn 30 tỷ đô la Mỹ vào OpenAI, nắm giữ 11% cổ phần tại công ty phát triển ChatGPT, đồng thời đã nhất trí đầu tư thêm 30 tỷ đô la Mỹ vào doanh nghiệp này trong năm 2026. Bên cạnh đó, SoftBank cũng đang giữ vai trò dẫn dắt hoạt động tài trợ cho dự án Stargate trị giá 500 tỷ đô la Mỹ nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ.
Phát biểu tại Điện Élysée, ông Son nhận định rằng Mỹ và Trung Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ trong lĩnh vực này; do đó, châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia châu Á cũng cần đẩy nhanh tiến độ phát triển để tránh bị tụt lại phía sau.
Đề cập đến khoản đầu tư của SoftBank trong ngày 1/6, Tổng thống Macron đánh giá đây là một thành tựu quan trọng, đồng thời cho rằng Pháp đang từng bước thu hẹp khoảng cách về năng lực tính toán mà châu Âu từng đối mặt.
Tổng thống Pháp Macron đang tìm cách phát huy lợi thế từ 57 lò phản ứng hạt nhân cùng nguồn điện dư thừa ngày càng tăng của Pháp để quảng bá đất nước như một trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện năng lớn, vốn là hạ tầng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán của công nghệ mới này.
Ông Son cho rằng, thay vì chỉ xuất khẩu điện năng, Pháp có thể chuyển hóa nguồn điện và nguyên liệu thô thành năng lực trí tuệ có giá trị gia tăng cao hơn, qua đó mở rộng khả năng “xuất khẩu trí tuệ”.
Vị giám đốc điều hành người Nhật Bản cho biết thỏa thuận được hoàn tất nhanh chóng sau cuộc gặp với Tổng thống Macron tại Tokyo vào tháng 4 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo quốc gia Pháp. Ông cho biết thêm rằng các nhóm làm việc của hai bên sau đó đã khẩn trương phối hợp để hoàn tất thỏa thuận kịp thời cho hội nghị thượng đỉnh “Choose France”, sự kiện mà Tổng thống Macron đã sử dụng trong chín năm qua như một diễn đàn để thu hút các giám đốc điều hành và nhà đầu tư toàn cầu.
Kể từ năm 2018, các hội nghị thượng đỉnh này đã ghi nhận việc công bố khoảng 231 dự án với tổng giá trị cam kết đầu tư đạt 87 tỷ euro.