Israel và Lebanon sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại Washington D.C. (Mỹ) vào thứ Năm (23/4). Beirut dự kiến sẽ đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một tháng, do lệnh cũ sẽ hết hiệu lực trong vài ngày tới. Trước thềm đàm phán, Israel khẳng định không có "bất đồng nghiêm trọng" với Lebanon và kêu gọi hợp tác nhằm chống lại lực lượng Hezbollah thân Iran, vốn là lực lượng thể hiện sự phản đối và không tham gia các cuộc đàm phán.
Trước đó, hai quốc gia đang ở trong tình trạng xung đột kéo dài đã gặp nhau tại Washington ngày 14/4 – lần đầu tiên kể từ năm 1993 – để tìm giải pháp cho xung đột giữa Hezbollah và Israel. Mỹ đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa hai nước ngay sau cuộc gặp đầu tiên, và lệnh này dự kiến sẽ hết hạn vào Chủ nhật (26/4).
Theo chính quyền Lebanon, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến ít nhất 2.454 người thiệt mạng và một triệu người phải sơ tán.
Như vòng đàm phán trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ chủ trì cuộc gặp giữa Đại sứ Israel Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh Moawad, với sự hiện diện của Đại sứ Mỹ tại Lebanon, Michel Issa. Ngoài ra, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng dự kiến sẽ tham gia cuộc họp.
Tại Washington, một quan chức Lebanon trao đổi với hãng tin AFP rằng Beirut sẽ đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một tháng, yêu cầu chấm dứt hoạt động ném bom và phá hoại của Israel tại những khu vực có sự hiện diện của nước này, đồng thời cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng cho biết vào ngày thứ Tư rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhằm kéo dài thời gian ngừng bắn.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Gideon Saar, cho biết vào ngày thứ Tư (22/4) rằng Israel không có bất kỳ “bất đồng nghiêm trọng” nào với Lebanon. Ông Saar nhấn mạnh, trở ngại duy nhất đối với việc thiết lập hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia là Hezbollah.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Tehran đề xuất được xem là một trong những điều kiện để chính quyền này nối lại các cuộc đàm phán với Washington nhằm giải quyết cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên; thỏa thuận này đã có hiệu lực kể từ ngày 8/4.