![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin |
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/6 cho biết, hiện chưa có cơ sở để tiến hành cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố thư ngỏ đề xuất hai bên đàm phán nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua.
Trong thư gửi một số nước, trong đó có Mỹ, Tổng thống Zelensky cho rằng phần lớn người dân Nga đã mệt mỏi trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái của Ukraine, lạm phát gia tăng và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời bày tỏ nhận định rằng dư luận Nga đang có xu hướng mong muốn hòa bình.
Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế thường niên, trong bối cảnh nhiều doanh nhân Nga bày tỏ quan ngại về lãi suất cao và đà tăng trưởng chững lại do tác động từ xung đột, Tổng thống Putin nhận định bức thư của phía Ukraine không thể hiện thiện chí thực sự đối với việc tổ chức đàm phán trực tiếp.
Theo ông Putin, cách thể hiện trong bức thư cho thấy đây không phải là bước đi nhằm tạo điều kiện cho một cuộc gặp cấp cao giữa hai bên.
Khi được hỏi về khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky, nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là đạt được các thỏa thuận có tính bền vững, thay vì những giải pháp ngắn hạn.
Ông Putin nhấn mạnh, các chuyên gia cần tiếp tục làm việc để tìm ra phương án phù hợp, tạo nền tảng cho khả năng tiếp xúc ở cấp lãnh đạo trong tương lai.
Trong thông điệp video phát đi cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho rằng phản ứng từ Moskva cho thấy Nga chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột. Ông nhận định lập trường này có thể khiến cộng đồng quốc tế thất vọng, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều đó đồng nghĩa Moskva sẽ phải đối mặt sức ép lớn hơn trong bối cảnh nguồn thu bị thu hẹp.
Trong khi đó, một số blogger quân sự Nga cũng bác bỏ bức thư của Tổng thống Zelensky, cho rằng đây là động thái mang tính tuyên truyền nhiều hơn là nỗ lực thực chất nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Trước đó, trong cuộc trao đổi với truyền thông quốc tế ngày 5/6, Tổng thống Putin tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định quân đội Nga vẫn duy trì đà tiến công trên chiến trường. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các đề xuất hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra có thể góp phần chấm dứt giao tranh nếu Kyiv chấp nhận nhượng bộ. Cả Moskva và Kyiv hiện đều cáo buộc đối phương thiếu thiện chí thỏa hiệp.
Cuộc xung đột đã kéo dài và ngày càng mang tính tiêu hao, tập trung chủ yếu tại miền đông Ukraine, gây thương vong lớn cho cả hai phía. Dù có ưu thế vượt trội về quy mô và tiềm lực quân sự, Nga hiện mới kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine sau hơn bốn năm kể từ khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn.
Ở chiều ngược lại, các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nền kinh tế Nga, qua đó củng cố quan điểm của một bộ phận giới kinh doanh và chính trị rằng cần sớm tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Về phần mình, Ukraine khẳng định sẽ không rút quân khỏi khu vực Donbass mà nước này còn kiểm soát, đồng thời tuyên bố không công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đã bị Moskva kiểm soát.
Trong tuần này, Nga tiếp tục tiến hành các đợt tập kích bằng hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa nhằm vào nhiều thành phố, thị trấn của Ukraine, trong đó có thủ đô Kyiv, khiến hàng chục người thương vong. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả các cơ sở lọc dầu.