![]() |
| Nga và Uzbekistan khởi công nhà máy điện hạt nhân. Nguồn ảnh: Uzatom |
Ngày 4/6, Nga và Uzbekistan khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Uzbekistan - công trình đầu tiên thuộc loại này tại khu vực Trung Á hậu Xô Viết, theo thông tin từ Điện Kremlin. Dự án được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng gia tăng của quốc gia Trung Á này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev theo dõi lễ khởi công qua cầu truyền hình từ thành phố Saint Petersburg, nơi hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế thường niên của Nga, Điện Kremlin cho biết.
Dự án được triển khai tại vùng Jizzakh, miền trung-đông Uzbekistan, khu vực giáp Tajikistan và Kazakhstan. Theo thiết kế, nhà máy gồm hai tổ máy công suất lớn, mỗi tổ máy khoảng 1.000 MW, cùng hai lò phản ứng mô-đun nhỏ, mỗi lò có công suất khoảng 55 MW.
Theo Tổng thống Putin, nhà máy dự kiến đáp ứng khoảng 15% nhu cầu điện của Uzbekistan. Công trình do Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom xây dựng, sử dụng công nghệ của Nga, trong đó có lò phản ứng mô-đun nhỏ, cùng nguồn vốn vay phục vụ dự án.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh việc Nga và Uzbekistan cùng triển khai một dự án công nghệ cao, mang tính tiên phong là minh chứng cho quan hệ hữu nghị, liên minh giữa hai nước, đồng thời phản ánh sự phát triển năng động của quan hệ đối tác chiến lược song phương.
Trước đó, vào tháng 5, Nga đã ký thỏa thuận với Kazakhstan về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại quốc gia lớn nhất Trung Á, với tổng chi phí khoảng 16,5 tỷ USD; một phần nguồn vốn được bảo đảm bằng khoản vay xuất khẩu lớn từ Moscow.