Nga dự kiến sẽ tạm dừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua tuyến đường ống Druzhba bắt đầu từ ngày 1/5, theo hãng tin Reuters. Lịch trình xuất khẩu dầu đã được điều chỉnh và gửi tới phía Kazakhstan cũng như Đức.
Việc Kazakhstan ngừng cung cấp dầu sẽ khiến nguồn nhiên liệu của Đức thêm bất ổn trong bối cảnh các chuyến hàng năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn do cuộc chiến tranh Iran và quan hệ năng lượng lâu dài giữa Berlin với Nga đã đổ vỡ sau chiến sự ở Ukraine chỉ vài năm trước.
Năm 2025, Kazakhstan xuất khẩu sang Đức 2,146 triệu tấn dầu qua đường ống Druzhba, tăng 44% so với năm 2024; quý I/2026 đạt 730.000 tấn. Nếu ngừng xuất khẩu, nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt sẽ mất khoảng 17% công suất, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu cho Berlin và Brandenburg.
Bộ Năng lượng Nga chưa có phản hồi ngay đối với yêu cầu bình luận. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết ông không nắm được thông tin liên quan đến việc tạm dừng xuất khẩu dầu. Đồng thời, Bộ Năng lượng Kazakhstan và chính phủ Đức cũng chưa đưa ra ý kiến về đề nghị bình luận.
Cuộc xung đột ở Ukraine đã tác động mạnh đến quan hệ kinh doanh và chính trị giữa Nga và Đức. Sau khi chiến tranh bùng nổ, việc vận chuyển dầu từ Nga bị tạm ngưng, đồng thời Berlin cũng đưa các chi nhánh địa phương của Rosneft, nhà sản xuất dầu lớn nhất Nga, vào diện giám sát kể từ năm 2022.
Kể từ năm 2023, Kazakhstan đã cung cấp dầu cho PCK thông qua nhánh phía bắc của đường ống Druzhba đi qua Ba Lan. Tuy nhiên, nguồn cung này thường xuyên bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đoạn đường ống nằm trên lãnh thổ Nga.
Một phát ngôn viên của PERN, đơn vị quản lý hệ thống đường ống tại Ba Lan, cho biết công ty sẽ sẵn sàng vận chuyển dầu qua cảng Gdansk nếu các cổ đông không phải người Nga của PCK có nhu cầu. Nhà máy lọc dầu Schwedt hiện có ba cổ đông chính: tập đoàn Rosneft (Nga), Shell (Anh) và Eni (Ý).