Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (21/4) đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh trên hết hạn, để cho phép hai nước tiếp tục đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đồng ý với yêu cầu của Pakistan, nước trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình, “để tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất.”
Đây là trường hợp gần đây nhất mà ông Trump đã điều chỉnh lập trường của mình trước những tuyên bố nhiều lần về việc sẽ tiến hành không kích các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng một số lãnh đạo khác nhấn mạnh rằng luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm các hình thức tấn công vào các mục tiêu này.
Hiện chưa có bình luận nào từ Iran, Israel hay Pakistan.
Ông Trump cho biết ông sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với các cảng và bờ biển của Iran trên eo biển Hormuz, điều mà các nhà lãnh đạo Iran cho là hành động làm leo thang căng thẳng. Lệnh phong tỏa của Mỹ trở thành điểm mấu chốt khi hai nước đang tỏ ra lưỡng lự về việc có nên cử các nhà đàm phán tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Islamabad (Pakistan) hay không.
Việc gia hạn lệnh ngừng bắn diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tiếp tục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và khẳng định quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hành động cần thiết. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNBC, ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang ở vị thế đàm phán thuận lợi và sẽ đạt được một thỏa thuận tốt trong tương lai với Iran cùng các bên liên quan.