Bộ Tài chính Malaysia đã công bố thêm các biện pháp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) của nước này đang chịu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo tuyên bố của Bộ, chương trình trên sẽ phân bổ 5 tỷ ringgit (tương đương 1,27 tỷ đô la Mỹ) để cung cấp bảo lãnh tài chính lên tới 80% giá trị, với thời hạn bảo lãnh kéo dài tối đa 10 năm cho các doanh nghiệp bị tác động.
Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết, chương trình này đã nâng tỷ lệ bảo lãnh tài chính lên 70% cùng thời hạn bảo lãnh là 7 năm, theo nguồn tin từ báo The Star. Ông cũng thông báo cơ chế bảo lãnh trị giá 5 tỷ ringgit Malaysia sẽ được triển khai dưới sự quản lý của Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (tạm dịch tiếng Việt: Công ty Bảo lãnh Tài chính Doanh nghiệp; tên gọi tắt: SJPP), đơn vị thuộc sở hữu toàn phần của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm điều hành các chương trình bảo lãnh của chính phủ.
Cơ chế này sẽ hỗ trợ các lĩnh vực bị ảnh hưởng bao gồm xây dựng, nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp, logistics, vận tải và du lịch, theo hãng tin nhà nước Bernama.
Trong khi đó, thời gian chuyển đổi để thực hiện hóa đơn điện tử sẽ được gia hạn đến ngày 31/12/2027 đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 triệu ringgit đến 5 tỷ ringgit, theo tuyên bố của Bộ Tài chính Malaysia.
Ngoài ra, chính phủ Malaysia cũng sẽ xem xét việc miễn thuế nhập khẩu và thuế bán hàng tạm thời đến hết ngày 31/12/2026 đối với hàng hóa của nước này được tái nhập khẩu do xuất khẩu bị gián đoạn bởi xung đột Trung Đông.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng cho biết, chính phủ của quốc gia Đông Nam Á này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đánh giá nhu cầu tạo điều kiện thuận lợi về thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi xung đột và khủng hoảng.
“Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp và các nhà khởi nghiệp để đảm bảo các biện pháp được thực hiện giúp duy trì hoạt động kinh doanh và bảo vệ việc làm”, ông Anwar nói. “Đây không phải là tình hình tạm thời; chúng ta phải chuẩn bị cho những thay đổi dần dần và kéo dài.”
Cũng trong ngày 20/4, ông Anwar Ibrahim đã có buổi gặp với cộng đồng doanh nghiệp người Hoa và người Ấn Độ. Trước đó một tuần, ông cũng từng trao đổi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs) trong cộng đồng Bumiputera – đây là thuật ngữ dùng để chỉ người Mã Lai cùng các dân tộc bản địa tại Malaysia, theo thông tin từ báo Malay Mail.