Các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ đến Pakistan vào thứ Bảy (25/4) để tiếp tục tiến trình đàm phán hoà bình. Tuy nhiên, phía Iran xác nhận rằng các quan chức nước này không có kế hoạch gặp đại diện Mỹ để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột đã gây ra nhiều thương vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường toàn cầu.
Theo Nhà Trắng, đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Donald Trump cùng con rể ông Trump là Jared Kushner dự kiến sẽ lên đường vào sáng 25/4 để tiến hành đàm phán với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Iran vẫn có cơ hội đạt được thỏa thuận với Mỹ nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách minh bạch và kiểm chứng được.
Mặc dù Ngoại trưởng Araqchi đã có mặt tại thủ đô Islamabad vào ngày thứ Sáu (24/4), đại diện Bộ Ngoại giao Iran xác nhận trên nền tảng xã hội X rằng các quan chức Iran không có kế hoạch gặp gỡ các đại diện Mỹ. Những quan ngại của Tehran sẽ được chuyển tới Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải.
Washington và Tehran hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc kéo dài, với việc Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu, trong khi Mỹ áp đặt các biện pháp chặn xuất khẩu dầu của Iran. Cuộc xung đột này, đã bước sang tuần thứ chín, góp phần đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất trong nhiều năm, làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran sẽ đưa ra đề nghị đáp ứng yêu cầu của Mỹ, nhưng ông chưa rõ nội dung và từ chối tiết lộ đối tượng đàm phán, chỉ nói đang làm việc với những người có thẩm quyền. Vào ngày 21/4, ông Trump đã chủ động gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần nhằm tạo điều kiện cho việc triệu tập lại các nhà đàm phán.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn đã ghi nhận mức tăng 16% trong tuần này, chủ yếu do sự bất ổn liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình và sự gia tăng các hoạt động bạo lực tại khu vực.
Theo dữ liệu vận chuyển ngày thứ Sáu (24/4), chỉ có năm tàu vượt qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ trước đó, so với mức trung bình khoảng 130 tàu mỗi ngày trước thời điểm xảy ra xung đột. Các tàu này bao gồm một tàu chở sản phẩm dầu mỏ của Iran, tuy nhiên không ghi nhận sự xuất hiện của các siêu tàu chở dầu thô lớn vốn thường phục vụ thị trường năng lượng toàn cầu.
Ngày 23/4, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần tại một cuộc họp do Tổng thống Trump làm trung gian tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc chấm dứt xung đột ở miền nam Lebanon.