Chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), diễn ra trong bối cảnh thị trường khá yên ắng khi nhà đầu tư tạm thời chờ đợi sau một tuần biến động mạnh. Các yếu tố như báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế mới, quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã chiếm phần lớn sự quan tâm của giới đầu tư.
Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ biến động trong suốt phiên giao dịch, phản ánh sự thiếu định hướng rõ ràng sau đà tăng mạnh ở tuần trước. S&P 500 và Nasdaq tiếp tục ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục mới, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trước đó.
Phiên giao dịch mở cửa với việc chỉ số S&P 500 tăng hơn 100% kể từ khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá vào tháng 10 năm 2022. Chỉ số Dow Jones Industrial Average ghi nhận mức giảm 62,67 điểm (tương đương 0,13%), còn 49.168,04 điểm; chỉ số S&P 500 tăng thêm 8,85 điểm (0,12%) lên 7.173,93 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 50,50 điểm (0,20%) lên mức 24.887,10 điểm.
Trong số 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500, nhóm dịch vụ truyền thông ghi nhận mức tăng phần trăm cao nhất, trong khi lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu giảm mạnh nhất. Cổ phiếu Verizon tăng 1,5% sau khi doanh nghiệp này nâng dự báo lợi nhuận cả năm nhờ lượng thuê bao mới vượt kỳ vọng. Ngược lại, cổ phiếu Domino's Pizza giảm 8,8% do chuỗi cửa hàng này công bố ước tính doanh thu quý đầu tiên không đạt kỳ vọng. Cổ phiếu Nvidia cũng ghi nhận mức tăng 4,0%, tiếp nối đà tăng 4,3% của phiên trước đó, qua đó lấy lại giá trị vốn hóa thị trường trên 5 nghìn tỷ đô la.
Trên sàn NYSE, số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn giảm giá với tỷ lệ 1,1:1; có 336 mã đạt đỉnh mới và 47 mã chạm đáy mới. Sàn Nasdaq ghi nhận 2.189 cổ phiếu tăng so với 2.499 cổ phiếu giảm, tương ứng tỷ lệ số lượng mã giảm cao hơn tăng là 1,14:1. Đối với chỉ số S&P 500, có 17 mã xác lập mức cao mới trong 52 tuần qua, trong khi 9 mã xuống mức thấp mới. Nasdaq Composite cũng chứng kiến 123 mã lên đỉnh mới và 92 mã giảm xuống đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch tại các sàn Mỹ đạt 15,59 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây là 18,28 tỷ cổ phiếu mỗi phiên.
Ông Robert Pavlik, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth (Fairfield, Connecticut), cho rằng thị trường hiện đang điều chỉnh sau đợt tăng điểm gần đây và cân nhắc về những kỷ lục mới trên các chỉ số. Ông cũng nói thêm, thị trường đang xem xét liệu các mức đỉnh này có thực sự hợp lý hay không. Mùa báo cáo lợi nhuận quý I đang diễn ra sôi động với nhiều công ty lớn chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, bao gồm năm thành viên của nhóm Magnificent Seven: Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Apple và Microsoft. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát khả năng các công ty này bắt đầu hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo.
Tính đến ngày 24/4, đã có 139 công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố kết quả quý I, trong đó 81% vượt dự đoán. Theo LSEG I/B/E/S, các chuyên gia phân tích hiện kỳ vọng lợi nhuận tổng hợp của S&P 500 tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo 14,4% đưa ra hôm 1/4.
Dự kiến vào ngày 28/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày; phần lớn nhận định cho rằng lãi suất sẽ tiếp tục được giữ ở mức ổn định. Tuyên bố đi kèm cùng buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell sẽ được giới chuyên môn đặc biệt chú ý để đánh giá quan điểm của cơ quan quản lý tài chính quốc gia về tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như ảnh hưởng của việc tăng giá năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông đối với lạm phát.