Giá dầu thế giới tăng, đồng đô la Mỹ cũng ghi nhận mức tăng nhẹ và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai (27/4). Diễn biến này xảy ra sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không đạt được kết quả vào cuối tuần qua, dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa tại khu vực Vịnh bị gián đoạn.
Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng hơn 2%, đạt mức cao nhất trong ba tuần là 107,97 đô la mỗi thùng. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 kỳ hạn giảm nhẹ 0,3% sau khi thị trường chứng khoán Mỹ vừa lập kỷ lục đóng cửa vào cuối tuần trước. Đồng đô la Mỹ tăng giá so với các đồng tiền lớn khác, dù mức tăng không đáng kể; cụ thể, đồng euro giảm 0,15% còn 1,1706 đô la, và đồng yên Nhật suy yếu nhẹ xuống mức 159,53 yên đổi một đô la Mỹ.
Mặc dù lệnh ngừng bắn đã giúp tạm thời chấm dứt các cuộc giao tranh toàn diện trong cuộc xung đột khởi phát từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cách đây hai tháng, song hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào về điều kiện mở lại eo biển Hormuz. Tuyến đường biển này gần như bị phong tỏa hoàn toàn, dẫn đến giá năng lượng tăng mạnh.
Vào ngày 26/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hủy chuyến công tác của hai đặc phái viên tới Islamabad (Pakistan) để tiến hành đàm phán vào cuối tuần. Trong khi đó, ngoại trưởng Iran vẫn tiếp tục di chuyển giữa các quốc gia trung gian hòa giải.
Trong chương trình “The Sunday Briefing” của Fox News, Tổng thống Donald Trump nêu rõ nếu Iran có mong muốn đàm phán, họ có thể lựa chọn gặp trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại với ông, trên các kênh thông tin luôn được đảm bảo an toàn. Ông đồng thời khẳng định những điều kiện trong thỏa thuận đã được xác định một cách cụ thể và đơn giản; trong đó, nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, sẽ không có cơ hội cho cuộc gặp mặt giữa hai bên.