Chính quyền Mỹ vừa công bố quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều dòng máy móc nông nghiệp sử dụng thép, nhôm và đồng, trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước này đang chịu áp lực ngày càng lớn từ chi phí sản xuất gia tăng và lợi nhuận sụt giảm.
Theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký ban hành, mức thuế nhập khẩu đối với một số thiết bị nông nghiệp sẽ được điều chỉnh từ 25% xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 8/6/2026 đến hết năm 2027. Chính sách mới áp dụng cho nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất như máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch và các thiết bị cơ giới hóa khác.
Nhà Trắng cho biết việc điều chỉnh thuế nhằm giảm chi phí đầu tư cho nông dân, hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp và duy trì sức cạnh tranh của ngành trong bối cảnh giá vật tư, nhiên liệu và chi phí vận hành liên tục tăng cao.
![]() |
Không chỉ lĩnh vực nông nghiệp, một số nhóm máy móc công nghiệp như xe ủi, xe nâng cũng nằm trong diện được hưởng mức thuế ưu đãi mới.
Đáng chú ý, chính sách còn mở ra cơ chế ưu đãi sâu hơn đối với các nhà sản xuất nước ngoài. Theo đó, những sản phẩm sử dụng tối thiểu 85% thép, nhôm hoặc đồng có nguồn gốc từ Mỹ tính theo trọng lượng có thể được áp dụng mức thuế chỉ 10%.
Giới quan sát nhận định đây là nỗ lực của Washington nhằm đạt hai mục tiêu song song: giảm chi phí đầu tư cho ngành sản xuất trong nước, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Mỹ trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Quyết định giảm thuế được đưa ra khi ngành nông nghiệp Mỹ đang trải qua giai đoạn nhiều thách thức. Trong những năm gần đây, chi phí nhiên liệu, phân bón, lao động và máy móc liên tục leo thang, trong khi giá bán của nhiều loại nông sản chưa phục hồi tương xứng, khiến biên lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể.
Áp lực tài chính đã khiến không ít trang trại phải trì hoãn kế hoạch đầu tư hoặc tiếp tục khai thác các thiết bị đã cũ để tiết giảm chi phí. Việc đổi mới máy móc, vốn được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, vì thế cũng bị chậm lại.
Ở chiều ngược lại, các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp cũng chịu tác động từ biến động thương mại và giá nguyên liệu. Tập đoàn Deere & Company từng cảnh báo các chính sách thuế quan hiện hành có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm khoảng 1,2 tỷ USD chi phí trong năm tài chính 2026.
Khảo sát thị trường tại Bắc Mỹ cũng cho thấy gần 90% đại lý phân phối máy nông nghiệp dự báo giá thiết bị sẽ tiếp tục tăng từ 1-6% trong năm nay, phản ánh áp lực chi phí vẫn hiện hữu trên toàn chuỗi cung ứng.
Theo các chuyên gia, việc giảm thuế nhập khẩu có thể giúp hạ nhiệt giá thành thiết bị, tạo điều kiện để nông dân đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa và nâng cấp công nghệ sản xuất. Tuy nhiên, mức độ tác động của chính sách sẽ còn phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics cũng như triển vọng phục hồi của thị trường nông sản toàn cầu trong thời gian tới.
Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang tìm cách củng cố an ninh lương thực và nâng cao năng suất nông nghiệp, động thái mới của Mỹ được xem là bước điều chỉnh chính sách đáng chú ý, hướng tới cân bằng giữa mục tiêu bảo hộ sản xuất trong nước và yêu cầu hỗ trợ khu vực nông nghiệp trước những biến động của thị trường.