Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/4), khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao kỷ lục. Động lực tăng trưởng này xuất phát từ việc Tổng thống Donald Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, cùng với hàng loạt báo cáo kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin thị trường.
Cụ thể, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 340,65 điểm, tương đương 0,69%, lên 49.490,03 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 73,89 điểm, tương đương 1,05%, lên 7.137,90 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite tăng 397,60 điểm, tương đương 1,64%, lên 24.657,57 điểm. Theo dữ liệu của LSEG, tăng trưởng lợi nhuận quý đầu tiên đang ở mức khoảng 14%.
Tuy nhiên, rủi ro lạm phát bùng phát vẫn còn, khi giá dầu dao động quanh mốc 100 đô la một thùng và có khả năng tăng cao hơn.
Chỉ số công nghệ S&P 500 đã tăng khoảng 2,31%, trở thành lĩnh vực hàng đầu trong số 11 ngành chính của S&P. Đáng chú ý, cổ phiếu chip như Micron Technology ghi nhận mức tăng mạnh 8,48% và chốt phiên ở kỷ lục 487,48 đô la. Chỉ số công nghệ cũng có đà tăng liên tục, với 15 trên tổng số 16 phiên gần đây đều tăng. Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của S&P 500 cho năm 2026 và 2027 đã tăng 4% so với cuối tháng 1.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE đạt kỷ lục trong ngày trong phiên thứ 11 liên tiếp và ghi nhận ngày tăng thứ 16 liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất từ trước đến nay.
GE Vernova tăng vọt 13,75%, trở thành cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên chỉ số S&P sau khi nhà sản xuất thiết bị điện này nâng dự báo doanh thu hàng năm. Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị y tế Boston Scientific tăng 8,99% sau khi công bố kết quả quý đầu tiên.
Cổ phiếu của nhà sản xuất máy bay Boeing tăng 5,53% sau khi lỗ quý thấp hơn dự kiến và là yếu tố thúc đẩy lớn nhất cho chỉ số Dow Jones.
Tuy nhiên, United Airlines giảm 5,58% sau khi dự báo lợi nhuận quý 2 và cả năm thấp hơn ước tính của Phố Wall do giá nhiên liệu máy bay tăng cao làm giảm biên lợi nhuận và làm lu mờ triển vọng ngắn hạn của hãng.
Trái ngược với United Airlines, cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô điện Tesla tăng 4,6% sau khi báo cáo dòng tiền tự do tích cực bất ngờ trong quý đầu tiên.
Cổ phiếu của Spirit Airlines, hiện được giao dịch trên thị trường OTC, đã tăng vọt lên 1,50 đô la – gấp hơn hai lần giá trước đó – sau khi Wall Street Journal đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị hoàn tất một thỏa thuận giải cứu cho hãng hàng không giá rẻ này, vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn.
Tổng thể, số lượng mã cổ phiếu tăng giá vượt trội so với số mã giảm giá, với tỷ lệ tương ứng là 1,61:1 trên sàn NYSE và 1,81:1 trên sàn Nasdaq. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 31 mức đỉnh mới trong 52 tuần, cùng với 5 mức đáy mới, trong khi chỉ số Nasdaq Composite có 118 mức cao mới và 57 mức thấp mới. Khối lượng giao dịch tại các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,08 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 18,3 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.