Chỉ số Nasdaq tăng 2% trong khi S&P 500 kết thúc phiên giao dịch thứ Ba (14/4) tăng 1% và gần đạt mức đóng cửa cao kỷ lục nhờ sự lạc quan ngày càng tăng về triển vọng giải quyết xung đột Trung Đông, trong khi các nhà đầu tư cũng đánh giá loạt báo cáo lợi nhuận ngân hàng mới nhất và số liệu lạm phát của Mỹ.
Với giá dầu biến động mạnh ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát, thị trường rất nhạy cảm với các diễn biến ở Trung Đông, với bất kỳ tin tức nào về những trở ngại đều khiến giá cổ phiếu giảm, trong khi ngay cả những dấu hiệu mong manh về một lối thoát cũng đủ để khuyến khích các nhà đầu tư đang mong chờ tin tức tích cực. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát cùng ngày 14/4 đã mang lại một số tín hiệu tích cực khi giá sản xuất của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 3, trong khi chi phí dịch vụ không thay đổi.
Theo đó, chỉ số S&P 500 tăng 81,14 điểm, tương đương 1,18%, kết thúc ở mức 6.967,38 điểm so với mức đóng cửa kỷ lục 6.978,60 điểm vào ngày 27/1. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 455,35 điểm, tương đương 1,96%, lên 23.639,08 điểm, đánh dấu ngày tăng điểm thứ mười liên tiếp. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 317,74 điểm, tương đương 0,66%, lên 48.535,99 điểm, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu tháng 3.
Chỉ có ba trong số mười một ngành công nghiệp chính của S&P 500 giảm điểm, trong đó ngành năng lượng giảm 2,2%, dẫn đầu đà giảm, theo sau việc giá dầu giảm.
Trong lĩnh vực công nghệ, cổ phiếu phần mềm tăng điểm ngày thứ hai liên tiếp, đóng cửa tăng 1,6%, trong khi chỉ số Philadelphia Semiconductor kết thúc phiên tăng 2%, lập kỷ lục đóng cửa ngày thứ năm liên tiếp.
Trong lĩnh vực tài chính, cổ phiếu BlackRock tăng 3% sau khi công ty quản lý tài sản này báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên tăng, nhờ dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF và phí hiệu suất tăng mạnh. Cổ phiếu Citigroup tăng 2,6% sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2008 sau khi lợi nhuận quý đầu tiên vượt dự báo. Tuy nhiên, JPMorgan nhận được phản hồi kém nhiệt tình hơn về kết quả quý đầu tiên, trong khi cổ phiếu của Wells Fargo giảm sau khi thu nhập lãi suất không đạt kỳ vọng của thị trường.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cổ phiếu của Johnson & Johnson tăng 0,9% sau khi công bố kết quả kinh doanh. Trong khi đó, cổ phiếu của United Airlines tăng 2% và cổ phiếu của American Airlines tăng mạnh 8% sau khi hãng Reuters đưa tin Giám đốc điều hành của hãng United đề xuất với Tổng thống Trump về khả năng sáp nhập với American Airlines vào cuối tháng 2, làm dấy lên triển vọng về một thỏa thuận có thể định hình lại ngành công nghiệp này. Cổ phiếu của Globalstar tăng vọt 9,6% sau khi Amazon đồng ý mua lại công ty vệ tinh này.
Tựu trung, trên các sàn giao dịch của Mỹ, 17,96 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch, so với mức trung bình 19,10 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Số mã tăng giá nhiều hơn số mã giảm giá với tỷ lệ 2,62 trên 1 trên sàn NYSE, nơi có 363 mã đạt đỉnh mới và 49 mã đạt đáy mới. Trên sàn Nasdaq, 3.345 cổ phiếu tăng và 1.478 cổ phiếu giảm, với tỷ lệ mã tăng giá nhiều hơn mã giảm giá là 2,26 trên 1. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 20 mã đạt đỉnh mới trong 52 tuần và một mã đạt đáy mới.