Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, cơ quan này đã nhận được cảnh báo từ Thương vụ Việt Nam tại Canada liên quan đến việc Chính phủ Canada chuẩn bị tiến hành điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm gỗ nhập khẩu, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thuế quốc gia Canada, ông François-Philippe Champagne.
Cụ thể, đề xuất đã được gửi tới Tòa án Thương mại quốc tế Canada (CITT) – cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra kết luận về việc liệu sự gia tăng nhập khẩu các sản phẩm gỗ có gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa Canada hay không. Thời hạn điều tra dự kiến kéo dài 270 ngày, sau đó CITT sẽ đưa ra khuyến nghị về các biện pháp xử lý phù hợp.
![]() |
Phạm vi điều tra bao gồm nhiều nhóm sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu đáng kể của Việt Nam, như: tủ bếp và tủ phòng tắm bằng gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp; sàn gỗ tự nhiên và sàn gỗ công nghiệp; cùng các loại tủ lưu trữ bằng gỗ công nghiệp.
Động thái này được đưa ra sau kiến nghị từ Liên minh Sản phẩm gỗ Canada, trong bối cảnh Canada lo ngại hiện tượng “chuyển hướng thương mại” – khi hàng hóa từ các thị trường bị áp thuế hoặc hạn chế ở nơi khác có xu hướng dịch chuyển sang Canada, tạo áp lực cạnh tranh đối với ngành sản xuất nội địa.
Theo phía Canada, ngành lâm sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tạo việc làm cho gần 200.000 lao động, trong đó có hơn 11.000 lao động là người bản địa, đồng thời đóng góp hơn 20 tỷ CAD vào GDP quốc gia. Do đó, việc xem xét áp dụng các biện pháp tự vệ được coi là cần thiết nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước những biến động của thương mại toàn cầu.
Trong trường hợp CITT kết luận có thiệt hại nghiêm trọng, Chính phủ Canada có thể áp dụng các biện pháp tự vệ như tăng thuế nhập khẩu hoặc hạn ngạch, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trước diễn biến này, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gỗ của Việt Nam cần chủ động theo dõi sát tiến trình vụ việc; nghiên cứu kỹ quy định, quy trình điều tra tự vệ của Canada; đồng thời rà soát tình hình xuất khẩu các mặt hàng liên quan sang thị trường này.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp, cập nhật thông tin với cơ quan chức năng để kịp thời nhận được hỗ trợ, giảm thiểu rủi ro và xây dựng phương án ứng phó phù hợp trong trường hợp Canada áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.
Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng gia tăng các rào cản kỹ thuật và biện pháp phòng vệ, vụ việc tại Canada tiếp tục là lời cảnh báo đối với ngành gỗ Việt Nam về yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng, đa dạng hóa thị trường và chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.