![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 27/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng phiên đầu tuần |
Giá lúa mì kỳ hạn đã chính thức vượt ngưỡng 7 USD/bushel (tăng hơn 1%), vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Động lực chính đẩy giá lúa mì bùng nổ đến từ những lo ngại trầm trọng về nguồn cung toàn cầu khi căng thẳng địa chính trị lan rộng. Những cảnh báo cứng rắn từ Washington về an ninh hàng hải tại Biển Đỏ và vùng vịnh, sau khi lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đã làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, tình hình sản xuất tại các vựa lúa mì lớn đang đối mặt với thử thách khắc nghiệt. Nắng nóng gay gắt kéo dài tại Pháp và Đức khiến tổng sản lượng ngũ cốc của Liên minh Châu Âu (EU) được dự báo giảm hơn 9% trong năm nay, đánh dấu mức suy giảm mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Tại Mỹ, thời tiết cực đoan tại Bắc Dakota (bang trồng lúa mì xuân chủ chốt) cũng đang đe dọa nghiêm trọng đến năng suất thu hoạch cuối vụ.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục leo dốc lên trên 4,6 USD/bushel, chạm mức cao nhất trong 9 tuần qua. Thị trường nhận được lực đẩy vững chắc từ mặt hàng năng lượng khi giá dầu thô neo ở mức cao xấp xỉ 100 USD/thùng do xung đột leo thang tại Trung Đông, qua đó cải thiện đáng kể triển vọng tiêu thụ ngô cho công nghiệp sản xuất ethanol.
Báo cáo WASDE mới nhất của USDA cũng góp phần củng cố tâm lý thị trường khi cắt giảm lượng tồn kho cuối kỳ năm 2026/27 của Mỹ nhiều hơn dự kiến và nâng triển vọng xuất khẩu. Thêm vào đó, thời tiết khô hạn tại một số vùng của châu Âu, khu vực Biển Đen và sự bất định trong giai đoạn thụ phấn quan trọng tại Vành đai Ngô (Corn Belt) của Mỹ đang duy trì mức phí bảo hiểm rủi ro ở mức cao cho mặt hàng này.
Giá đậu tương kỳ hạn tăng bứt phá sát mốc 12,5 USD/bushel, tiến sát đỉnh cao nhất kể từ tháng 5 năm 2024. Động lực đi lên của đậu tương được duy trì nhờ sự kết hợp giữa nhu cầu xuất khẩu quốc tế rất dồi dào và chi phí năng lượng leo thang.
Trong tháng này, USDA liên tục ghi nhận các thương vụ xuất khẩu lớn sang Trung Quốc (với các lô hàng 340.000 tấn và 264.000 tấn) cùng đơn hàng 256.634 tấn sang Mexico, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với nguồn cung từ Mỹ. Song song đó, giá dầu thô gần mốc 100 USD/thùng tiếp tục là đòn bẩy thúc đẩy nhu cầu sử dụng dầu đậu nành cho ngành nhiên liệu sinh học. Giới đầu tư hiện cũng đang theo dõi sát sao điều kiện thời tiết khô nóng tại châu Âu, Biển Đen và giai đoạn hình thành hạt quan trọng tại Mỹ để đánh giá rủi ro nguồn cung toàn cầu.