![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 21/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng |
Giá lúa mì kỳ hạn dù đã lùi bước khỏi đỉnh hai năm do áp lực chốt lời của nhà đầu tư, nhưng vẫn neo ở mức khá cao quanh ngưỡng 6,70 USD/bushel. Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng Biển Đen tái diễn, làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.
Thêm vào đó, thị trường đón nhận thông tin bất lợi từ Úc – một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất cho các thị trường Đông Nam Á và Trung Đông. Hiệp hội Công nghiệp Ngũ cốc Tây Úc dự báo sản lượng lúa mì năm 2026 của bang này sẽ giảm gần 30%, chỉ đạt 9,5 triệu tấn do điều kiện thời tiết khô hạn. Mặc dù doanh số xuất khẩu tuần qua của Mỹ (235.100 tấn) thấp hơn kỳ vọng, nhưng các yếu tố rủi ro về nguồn cung quốc tế vẫn đang đóng vai trò lực đỡ vững chắc cho giá lúa mì.
Giá ngô kỳ hạn đã vọt lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần, giao dịch quanh ngưỡng 4,5 USD/bushel. Động lực tăng giá chính đến từ việc thị trường năng lượng chấn động sau khi dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng, hệ quả trực tiếp từ xung đột leo thang tại eo biển Hormuz và các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ.
Giá dầu tăng cao làm bùng nổ kỳ vọng về nhu cầu nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học, qua đó lấn át số liệu xuất khẩu có phần ảm đạm của Mỹ (doanh số vụ cũ chỉ đạt 315.000 tấn). Giới đầu tư hiện đang nín thở chờ đợi báo cáo Tiến độ Mùa vụ mới nhất từ USDA để đánh giá mức độ ảnh hưởng của đợt nắng nóng cực độ vừa qua đối với các vùng trồng ngô chính, dẫu cho dự báo thời tiết sắp tới cho thấy nhiệt độ sẽ dịu lại và có mưa thuận lợi hơn.
Tương tự ngô, giá đậu nành kỳ hạn đã bứt phá lên trên mốc 12,1 USD/bushel, chạm mức cao nhất trong 9 tuần qua. Thị trường nhận được "cú hích" kép từ đà leo thang của giá dầu thô và lực mua quay trở lại từ phía Trung Quốc, nổi bật là thương vụ tư nhân mua 340.000 tấn đậu nành Mỹ cho niên vụ 2026/27 được USDA xác nhận.
Dù dữ liệu hải quan cho thấy lượng nhập khẩu đậu nành Mỹ của Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm 20,6% (trong khi nhập khẩu từ Brazil tăng mạnh để đẩy tổng lượng nhập khẩu kỷ lục lên 13,55 triệu tấn), nhưng nhu cầu mới đối với hàng Mỹ hiện tại vẫn đang củng cố tâm lý thị trường. Tác động từ đợt nắng nóng gay gắt gần đây tại các vùng trọng điểm cũng đang khiến các nhà giao dịch thận trọng chờ đợi báo cáo tiến độ mùa vụ từ USDA để xác định hướng đi tiếp theo.