Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang tích cực thúc đẩy việc thực hiện phần thỏa thuận thương mại đã ký kết với Mỹ vào năm ngoái, nhằm phòng tránh nguy cơ gia tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô, theo thông tin từ các nhà ngoại giao EU vào ngày thứ Hai (4/5).
Đại diện của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, cơ quan đại diện cho các chính phủ EU, dự kiến sẽ tiếp tục quá trình đàm phán vào ngày 6/5 tới để bàn về dự luật giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ. Nghị viện châu Âu nhấn mạnh mong muốn thiết lập thêm các biện pháp bảo vệ trong quá trình này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Sáu (1/5) tuyên bố sẽ nâng mức thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải từ EU lên 25% trong tuần tới, với lý do EU không thực hiện đúng các điều khoản trong thỏa thuận đã đạt được tại khu nghỉ dưỡng golf Turnberry ở Scotland hồi tháng 7 năm 2025. Đến nay đã 9 tháng trôi qua, EU vẫn chưa tiến hành dỡ bỏ thuế nhập khẩu áp đặt lên hàng hóa công nghiệp của Mỹ như hai bên đã thống nhất trước đó. Dự luật liên quan đã bị Nghị viện châu Âu tạm hoãn hai lần sau các tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan mới của ông Trump đối với các quốc gia châu Âu không ủng hộ đề xuất mua lại đảo Greenland (Đan Mạch) và việc áp thuế nhập khẩu mới của ông.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đại diện cho một quốc gia có thể chịu tác động lớn từ việc tăng thuế nhập khẩu ô tô, phát biểu với đài truyền hình ARD: “Mỹ đã hoàn tất thỏa thuận, trong khi châu Âu vẫn chưa – đó là lý do tôi hy vọng chúng ta sớm đạt được sự đồng thuận.”
Theo các nhà ngoại giao, phần lớn các thành viên Liên minh châu Âu mong muốn Nghị viện và Hội đồng nhanh chóng thống nhất về việc triển khai các nội dung của thỏa thuận khối.
Manfred Weber, lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu thuộc khuynh hướng trung hữu – nhóm lớn nhất trong Nghị viện Châu Âu, nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương hoàn tất đàm phán để Nghị viện có thể tiến hành phê duyệt cuối cùng trong tháng này.
Thời hạn này được đánh giá là đầy thách thức. Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện, đồng thời đại diện cho Hội đồng Châu Âu tại các phiên đàm phán, đã nhận định rằng những hành động của Tổng thống Trump khó có thể chấp nhận, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ. Ông Lange cho biết sẽ tiến hành họp với các nhà lập pháp khác vào thứ Tư nhằm thảo luận về các bước tiếp theo. Ông Ignacio García Bercero, chuyên gia cấp cao tại viện nghiên cứu Bruegel và từng là trưởng đoàn đàm phán thương mại của EU, nhận xét rằng mối đe dọa áp thuế nhiều khả năng là một phần của chiến lược gây sức ép đối với phía EU để đạt thỏa thuận.
Ông cho biết EU cần dành thời gian cần thiết để đạt được thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh rằng việc nhượng bộ trước áp lực hoặc gia tăng căng thẳng không nên xảy ra, vì gây áp lực có thể mang lại kết quả không mong muốn.