Thái Lan đã phê duyệt gói vay khẩn cấp trị giá 12,2 tỷ USD vào ngày thứ Ba (5/5) nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của cuộc xung đột tại Trung Đông. Đây được xem là một trong những kế hoạch vay vốn lớn nhất của quốc gia này trong nhiều thập kỷ qua.
Chính phủ nước này cho biết, nguồn vốn kể trên sẽ được phân bổ nhằm thúc đẩy chi tiêu nội địa và giảm thiểu khó khăn kinh tế đang gia tăng do lạm phát và sự suy giảm tốc độ tăng trưởng. Trong tuần trước, Bộ Tài chính Thái Lan đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của xứ sở Chùa Vàng xuống còn 1,6%, so với mức 2,4% của năm trước.
Khoản vay dự kiến khoảng 400 tỷ baht sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 9, bao gồm các khoản hỗ trợ dành cho hơn 20 triệu người có thu nhập thấp theo chương trình “Người Thái giúp người Thái” do chính phủ tổ chức để giảm bớt chi phí sinh hoạt.
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, ông Ekniti Nitithanprapas, cho biết tại buổi họp báo sau cuộc họp nội các rằng khoản vay này sẽ được dành để hỗ trợ phát triển năng lượng thay thế. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng nhấn mạnh đây là một công cụ giúp thúc đẩy sự phát triển của đất nước và phòng ngừa những rủi ro về kinh tế. Ông cũng khẳng định quyết tâm cùng toàn thể quốc gia vượt qua khó khăn hiện tại.
Khoản vay này thuộc nhóm có giá trị lớn nhất trong những năm gần đây, mặc dù vẫn thấp hơn so với các khoản vay ghi nhận vào thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và giai đoạn đại dịch COVID-19.
Tính đến tháng 3, tỷ lệ nợ công của quốc gia ở mức 66,38% GDP, vẫn nằm trong giới hạn trần 70%. Ông Ekniti Nitithanprapas cho biết các khoản vay mới sẽ được quản lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo không vượt qua ngưỡng quy định này. Dự báo lạm phát lõi tại Thái Lan trong năm nay đạt mức 3,0%, cao hơn so với con số dự kiến trước đó là 0,3%.