Hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục gặp khó khăn trong tháng 5 khi chỉ số quản lý thu mua (PMI) ngành sản xuất do Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) công bố đã giảm xuống còn 48,5, mức thấp nhất trong vòng sáu tháng. Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này ở dưới ngưỡng 50, cho thấy lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục co hẹp.
![]() |
Sản xuất công nghiệp Mỹ tiếp tục suy yếu trong tháng 5/2025 |
Số liệu được công bố hôm 2/6 cho thấy ngành sản xuất, vốn chiếm khoảng 10,2% GDP của Mỹ, hiện đang chật vật trước nhiều lực cản, bao gồm chính sách thuế quan thiếu nhất quán và các điểm nghẽn ngày càng rõ rệt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù vậy, chỉ số PMI vẫn trên ngưỡng 42,3, mốc mà ISM cho rằng phản ánh tăng trưởng chung của nền kinh tế Mỹ.
Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát trước đó kỳ vọng PMI sẽ cải thiện nhẹ lên 49,3. Khi kỳ vọng này không thành hiện thực cho thấy bức tranh sản xuất tiếp tục ảm đạm, bất chấp các tín hiệu hạ nhiệt từ cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung.
Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là chỉ số thời gian giao hàng từ nhà cung ứng đã tăng lên 56,1, so với mức 55,2 trong tháng 4/2025. Trong bối cảnh bình thường, thời gian giao hàng dài hơn thường đồng nghĩa với cầu mạnh và tăng trưởng sản xuất. Tuy nhiên, lần này ISM nhận định nguyên nhân chủ yếu đến từ các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là sự trì hoãn tại các cảng biển do ảnh hưởng của thuế nhập khẩu và thủ tục hải quan kéo dài.
Chỉ số nhập khẩu trong tháng 5/2025 của Mỹ cũng đã giảm mạnh xuống còn 39,9. Đây là mức thấp rõ rệt so với 47,1 của tháng 4/2025, phản ánh sự chậm trễ và gián đoạn trong hoạt động nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Các nhà khai thác cảng tại Mỹ cũng ghi nhận lượng hàng hóa thông quan sụt giảm đáng kể.
Tình trạng “bật-tắt” liên tục của chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục gây khó khăn cho các doanh nghiệp Mỹ. Tuần trước, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã chặn phần lớn các mức thuế mà ông Trump định áp đặt, cho rằng ông đã vượt quá quyền hạn. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, một tòa án phúc thẩm liên bang đã tạm thời đảo ngược quyết định này, tạo thêm một lớp bất định mới cho thị trường.
Một chuyên gia trong ngành chia sẻ: “Các doanh nghiệp gần như không thể lập kế hoạch nhập khẩu hay sản xuất trung hạn, chứ chưa nói đến dài hạn. Họ đang phải chơi trò dự đoán với chính sách”.
Bên cạnh đó, chỉ số đơn hàng mới, yếu tố dự báo hướng đi của sản xuất trong những tháng tới, chỉ nhích nhẹ lên 47,6 từ mức 47,2 của tháng trước, cho thấy cải thiện không đáng kể. Trong khi đó, sản lượng tại các nhà máy vẫn ở mức thấp, phản ánh tình trạng trì trệ kéo dài của ngành.
Ngoài ra, áp lực chi phí đầu vào vẫn rất lớn, khi chỉ số giá nguyên liệu đầu vào tuy giảm nhẹ xuống 69,4 từ mức 69,8 nhưng vẫn ở ngưỡng rất cao, cho thấy chi phí đầu vào tiếp tục là gánh nặng đối với các nhà sản xuất của Mỹ.
![]() |
![]() |
![]() |