Chứng khoán Mỹ khép lại phiên 2/6 trong trạng thái giằng co nhưng vẫn duy trì đà tăng, với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục đóng cửa mới khi nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ diễn biến quan hệ Mỹ - Iran và biến động tại nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,13%, chốt phiên tại 7.609,78 điểm, đánh dấu lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 7.600 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 228,91 điểm, tương đương 0,45%, lên 51.307,79 điểm, đồng thời ghi nhận đỉnh cao nhất trong phiên. Trong khi đó, Nasdaq Composite nhích 0,03%, lên 27.093,90 điểm.
Đà tăng của S&P 500 phần nào bị kìm lại bởi Alphabet, khi cổ phiếu tập đoàn công nghệ này giảm gần 4% sau thông tin công ty dự kiến huy động 80 tỷ USD thông qua bán cổ phiếu để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Gói huy động vốn này bao gồm khoản đầu tư 10 tỷ USD từ Berkshire Hathaway.
Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ, đặc biệt là cổ phiếu bán dẫn, tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Marvell Technology bật tăng 32% sau khi Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, nhận định doanh nghiệp này có thể trở thành công ty nghìn tỷ USD tiếp theo. Chỉ số bán dẫn Philadelphia vì vậy tăng gần 6% trong phiên.
Cùng xu hướng, cổ phiếu Hewlett Packard Enterprise (HPE) tăng hơn 19% sau khi doanh nghiệp công bố triển vọng tích cực cho quý hiện tại và nâng dự báo cả năm, vượt đáng kể kỳ vọng của giới phân tích. Kết quả kinh doanh quý II của HPE cũng ghi nhận mức vượt dự báo lợi nhuận lớn nhất kể từ năm 2018.
Theo David Krakauer, Phó chủ tịch phụ trách quản lý danh mục tại Mercer Advisors, thị trường vẫn đang thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt. Ông cho rằng giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào một thỏa thuận nhất định với Iran, trong khi diễn biến hiện tại nhìn chung vẫn ở trạng thái ổn định.
Trước đó trong phiên 1/6, các chỉ số chính của Phố Wall cũng đồng loạt lập đỉnh mới nhờ lực kéo từ Nvidia và nhóm công nghệ. Sự hưng phấn với chủ đề trí tuệ nhân tạo đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ duy trì hiệu suất vượt trội trong nhiều tuần gần đây. Tuy vậy, Krakauer cảnh báo việc đà tăng tập trung vào một số ít cổ phiếu công nghệ có thể khiến rủi ro tập trung danh mục gia tăng. Ông nói thêm rằng, khi thị trường tăng chủ yếu nhờ một nhóm cổ phiếu hẹp, nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng cao hơn.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục đi lên sau đà tăng của phiên trước. Dầu thô WTI tăng 1,74%, chốt phiên ở mức 93,76 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng hơn 1%, lên 96 USD/thùng.
Ở diễn biến địa chính trị, truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ ngừng trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua bên trung gian. Hãng thông tấn Tasnim cũng đưa tin Iran sẽ áp dụng biện pháp phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz.
Theo các báo cáo này, Tehran cho rằng sẽ không có đối thoại nào diễn ra cho tới khi Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công tại Lebanon và Gaza, đồng thời rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở Lebanon.
Phản hồi các thông tin trên, Tổng thống Donald Trump nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông “không hề quan tâm” liệu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran có đổ vỡ hay không. Tuy nhiên, trong các bài đăng sau đó trên Truth Social, ông cho biết đã có một cuộc điện đàm “rất hiệu quả” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn với tốc độ nhanh.