![]() |
| Doanh nghiệp châu Âu giữ giá giữa áp lực chi phí năng lượng leo thang |
Dù chi phí năng lượng tiếp tục gia tăng dưới tác động của xung đột tại Iran và những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông, nhiều doanh nghiệp châu Âu vẫn thận trọng với các kế hoạch tăng giá sản phẩm, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và hoạt động đầu tư chưa phục hồi mạnh.
Theo phân tích của Reuters dựa trên nội dung 175 cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn tại khu vực đồng euro, chỉ có 56 doanh nghiệp cho biết đã tăng giá hoặc đang cân nhắc điều chỉnh giá bán trong thời gian tới, tương đương khoảng một phần ba số doanh nghiệp được khảo sát.
Kết quả này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Khi đó, phần lớn doanh nghiệp đã chuyển chi phí đầu vào gia tăng sang người tiêu dùng, góp phần đẩy lạm phát tại châu Âu lên mức cao kỷ lục.
Ông Olli Rehn, Thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan, cho rằng môi trường kinh tế hiện nay đã khác đáng kể so với thời điểm cách đây bốn năm. Thị trường lao động không còn quá nóng, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn và các chương trình hỗ trợ tài khóa cũng đã thu hẹp, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tăng giá bán.
Dữ liệu khảo sát cho thấy có tới 105 doanh nghiệp đề cập đến áp lực từ chi phí năng lượng và 91 doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân liên quan trực tiếp đến xung đột tại Iran. Tuy nhiên, sau khi loại trừ nhóm tổ chức tài chính, chỉ 55 trong tổng số 136 doanh nghiệp còn lại xác nhận đã hoặc dự kiến điều chỉnh giá sản phẩm.
Các đợt tăng giá chủ yếu tập trung ở những ngành chịu tác động trực tiếp từ biến động giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào như hóa chất, vật liệu và sản xuất công nghiệp. Một số doanh nghiệp lớn như BASF của Đức hay Nexans của Pháp nằm trong nhóm này.
Ngược lại, các doanh nghiệp phục vụ tiêu dùng cuối cùng tỏ ra dè dặt hơn. Nhiều nhà bán lẻ lựa chọn giữ giá nhằm bảo vệ sức mua của khách hàng, trong khi các hãng sản xuất ô tô như Volkswagen ưu tiên cắt giảm chi phí vận hành thay vì tăng giá sản phẩm.
Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp thường có khả năng điều chỉnh giá linh hoạt hơn so với các công ty bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
Ông Karsten Junius, Kinh tế trưởng của Ngân hàng J. Safra Sarasin (Thụy Sĩ), nhận định nhu cầu đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang tạo dư địa để một số doanh nghiệp chấp nhận mức giá đầu vào cao hơn mà không ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh.
Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số tập đoàn vận tải và logistics lớn của châu Âu như Lufthansa hay Deutsche Post đã bắt đầu áp dụng phụ phí nhiên liệu, động thái có thể kéo theo làn sóng tăng chi phí trong nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.
Giới phân tích cũng cho rằng các doanh nghiệp châu Âu đã chủ động hơn trong quản trị rủi ro sau cú sốc năng lượng năm 2022. Việc sử dụng các hợp đồng mua bán dài hạn và các công cụ phòng ngừa biến động giá giúp nhiều doanh nghiệp ổn định chi phí đầu vào, hạn chế nhu cầu tăng giá bán trong ngắn hạn.
Xu hướng này cũng phù hợp với số liệu mới nhất của Ủy ban châu Âu, cho thấy kỳ vọng tăng giá của doanh nghiệp trong tháng 5 tiếp tục giảm và đang ở mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn lạm phát bùng phát sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro vẫn còn mong manh, việc doanh nghiệp ưu tiên giữ giá để bảo vệ thị phần và sức mua được xem là tín hiệu cho thấy nhu cầu nội địa đang trở thành yếu tố quyết định chiến lược kinh doanh của nhiều tập đoàn châu Âu hiện nay.