Thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, ngày 22/10, trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, EuroCham đã công bố sáng kiến Give Back to Vietnam (Tri ân Việt Nam), hướng tới thúc đẩy các hoạt động đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
Tọa đàm do Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của EuroCham, có sự tham dự của bà Roxana Mînzatu, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu, và ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ.
Tham dự sự kiện có đại diện nhiều tập đoàn châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam, trong các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, viễn thông, công nghệ số, thực phẩm và đồ uống, công nghệ năng lượng, hàng không vũ trụ, quốc phòng, giao thông và đường sắt. Trong đó có DEEP C, Ericsson, Heineken, Hettich, John Cockerill, Leonardo và Siemens.
Các bên tập trung trao đổi về khả năng phát huy thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực của doanh nghiệp châu Âu để hỗ trợ những ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư giữa hai bên.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo EC và Thượng viện Bỉ chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham (trái) và bà Elisabeth Leysen, giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara. (Ảnh: EuroCham) |
Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) mới nhất của EuroCham, chỉ số đạt 78,3/100 điểm. Đáng chú ý, 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư, trong khi 23% cho biết đã xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm.
Những con số này phản ánh sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với triển vọng phát triển của Việt Nam. Không chỉ hướng tới cơ hội kinh doanh trước mắt, nhiều doanh nghiệp còn xây dựng chiến lược dài hạn, gắn hoạt động đầu tư với người lao động, mạng lưới nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương.
Tuy nhiên, để chuyển hóa niềm tin thành dòng vốn và các kế hoạch mở rộng cụ thể, môi trường kinh doanh cần tiếp tục được cải thiện. Theo EuroCham, 93% doanh nghiệp tham gia khảo sát BCI cho biết những vướng mắc về quy định pháp lý và thủ tục hành chính đang ảnh hưởng đến hoạt động phát triển.
Vì vậy, nâng cao tính nhất quán, minh bạch và khả năng dự báo trong thực thi chính sách được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, mở rộng sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.
EuroCham đang đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp thông qua các báo cáo BCI hằng quý, Sách Trắng thường niên cùng những hoạt động đối thoại với phía Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).
Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhấn mạnh rằng các nỗ lực đối thoại và kiến nghị chính sách góp phần củng cố niềm tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp vững tâm đầu tư và phát triển hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Bên cạnh hợp tác kinh tế, sáng kiến Give Back to Vietnam thể hiện định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.
Trong khuôn khổ tọa đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Roxana Mînzatu, EuroCham cùng Quỹ Thiện nguyện Aquitara, do Quỹ Nhà Vua Baudouin quản lý, đã trao biên bản hợp tác đầu tiên thuộc sáng kiến này.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam triển khai mô hình hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng mở cửa hàng ngay tại nhà. Mục tiêu là tạo thêm nguồn thu nhập, đồng thời giúp các thành viên gia đình có điều kiện chăm sóc người thân.
Mô hình kinh doanh quy mô nhỏ được lựa chọn trên cơ sở vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế. Theo thông tin được công bố tại sự kiện, nhóm doanh nghiệp này chiếm 99,8% tổng số doanh nghiệp tại EU và gần 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
Bà Elisabeth Leysen, Giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara, cho biết hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, khoảng 800.000 người được xác định là nạn nhân chất độc da cam vẫn phải chịu những hậu quả kéo dài, phần lớn sinh sống tại khu vực nông thôn.
Theo bà, việc có một cửa hàng riêng không chỉ giúp các gia đình tạo sinh kế mà còn mở rộng khả năng tự chủ, tăng thêm lựa chọn và củng cố niềm tin vào tương lai.
Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cho biết, nhiều doanh nghiệp thành viên đã lựa chọn Việt Nam làm nơi đầu tư, phát triển và dần xem đây như quê hương thứ hai. Theo ông, bên cạnh mục tiêu xây dựng doanh nghiệp thành công, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cũng ý thức về trách nhiệm đóng góp cho đất nước đã tạo điều kiện để họ hoạt động.
Từ những kế hoạch đầu tư kéo dài hàng chục năm đến các chương trình hỗ trợ sinh kế tại cộng đồng, sự hiện diện của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang được đặt trong mối quan hệ rộng hơn giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Để mối quan hệ này tiếp tục phát triển, bên cạnh nỗ lực từ phía doanh nghiệp, việc hoàn thiện thể chế, cải thiện thủ tục hành chính và bảo đảm tính ổn định, minh bạch của chính sách sẽ là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với niềm tin đầu tư dài hạn.
