| Bài liên quan |
| Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu cam kết đồng hành cùng ngành Ngân hàng Việt thúc đẩy tăng trưởng xanh |
| Doanh nghiệp châu Âu giữ giá giữa áp lực chi phí năng lượng leo thang |
Bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu, Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố trong quý II/2026 đã tăng lên 79,7 điểm, cao hơn 7 điểm so với mức 72,7 điểm của quý I và chỉ còn cách 0,3 điểm so với đỉnh cao nhất trong vòng 7 năm được ghi nhận vào cuối năm 2025.
Kết quả khảo sát cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam tiếp tục được củng cố, đồng thời phản ánh sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.
![]() |
| Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam |
Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhận định, kết quả khảo sát quý II phản ánh khả năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam cũng như sự bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
"Kết quả quý này cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và sự bền bỉ gần như ngoan cường của cả nền kinh tế Việt Nam lẫn cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại đây", ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh.
Khảo sát BCI cũng ghi nhận 63% doanh nghiệp châu Âu đánh giá điều kiện kinh doanh trong quý II tích cực, trong khi 69% tin tưởng môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với kết quả khảo sát ba tháng trước, tỷ lệ doanh nghiệp lạc quan đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đơn hàng và sức mua của thị trường.
Đáng chú ý, trong nhóm doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, 36% cho biết doanh thu tăng và lợi nhuận vượt kỳ vọng; 32% đánh giá triển vọng tích cực nhờ số lượng đơn hàng và hợp đồng mới gia tăng; 24% ghi nhận sức mua trên thị trường nội địa phục hồi rõ rệt.
Theo EuroCham, sự cải thiện này diễn ra khá đồng đều ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, du lịch, bất động sản và các ngành xuất khẩu, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang được thúc đẩy bởi nhiều động lực tăng trưởng cùng lúc.
Bên cạnh những tín hiệu tích cực, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cho rằng cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường đầu tư và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn tới.
Kết quả khảo sát BCI quý II/2026 cũng tiếp tục khẳng định Việt Nam đang duy trì vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu tại châu Á, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tăng trưởng lớn và những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.
Theo Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert, những kết quả đạt được không chỉ phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mà còn cho thấy Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực, đủ sức hấp dẫn các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc.