| Bài liên quan |
| Bộ Y tế họp khẩn: Thách thức từ chủng virus chưa có vaccine Ebola đặc hiệu |
| Sân bay Tân Sơn Nhất siết chặt kiểm dịch y tế, chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola |
Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Ứng phó Dịch bệnh (CEPI) vừa công bố chương trình tài trợ trị giá khoảng 60 triệu USD cho các dự án nghiên cứu vaccine và điều trị Ebola, trong bối cảnh chủng Ebola Bundibugyo đang gây ra đợt bùng phát dịch đáng lo ngại tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Theo thông tin từ Reuters, phần lớn nguồn vốn sẽ được phân bổ cho hãng dược phẩm Moderna của Mỹ nhằm đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển vaccine dựa trên công nghệ mRNA – nền tảng từng được ứng dụng thành công trong đại dịch COVID-19.
![]() |
Bên cạnh Moderna, CEPI cũng hỗ trợ dự án vaccine do Đại học Oxford phát triển và được sản xuất bởi Viện Huyết thanh Ấn Độ. Vaccine này sử dụng công nghệ tương tự loại vaccine phòng COVID-19 trước đây và dự kiến có thể bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trong vòng vài tuần tới.
Ngoài các chương trình phát triển vaccine, một phần nguồn kinh phí cũng được dành cho dự án nghiên cứu liệu pháp điều trị do Sáng kiến Vaccine AIDS Quốc tế (IAVI) triển khai. Chương trình tận dụng dữ liệu và kết quả nghiên cứu từ các chủng Ebola khác nhằm rút ngắn thời gian phát triển các phương pháp điều trị mới.
Ông Richard Hatchett, Giám đốc điều hành CEPI, cho biết những kinh nghiệm tích lũy từ đại dịch COVID-19 đang giúp cộng đồng khoa học đẩy nhanh đáng kể tiến độ nghiên cứu vaccine. Theo ông, các nền tảng công nghệ hiện đại có thể rút ngắn thời gian từ giai đoạn thiết kế vaccine đến thử nghiệm lâm sàng xuống chỉ còn khoảng hai tháng.
Tuy nhiên, ông Hatchett cũng lưu ý rằng quá trình nghiên cứu và phát triển vaccine luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt đối với các tác nhân gây bệnh nguy hiểm như Ebola, khi hiệu quả và độ an toàn của các ứng viên vaccine cần được kiểm chứng qua nhiều giai đoạn đánh giá nghiêm ngặt.
Động thái tăng cường đầu tư nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nước này đã ghi nhận hàng trăm ca mắc bệnh cùng nhiều trường hợp tử vong liên quan đến đợt bùng phát hiện nay.
Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất tại Congo kể từ khi căn bệnh này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976. Chủng Bundibugyo tuy xuất hiện ít hơn so với một số biến thể Ebola khác nhưng vẫn có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có vaccine được cấp phép sử dụng rộng rãi.