![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 2/6/2026: Giá đường tăng mạnh, cà phê và ca cao tiếp tục suy yếu |
Thị trường hàng hóa nguyên liệu ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá đường tăng mạnh nhờ được hỗ trợ bởi đà leo thang của thị trường năng lượng và những lo ngại liên quan đến hiện tượng El Nino, trong khi cà phê và ca cao đồng loạt giảm giá.
Thị trường cà phê tiếp tục chịu áp lực bán khi triển vọng sản lượng tích cực tại Brazil lấn át các yếu tố hỗ trợ khác.
Giá cà phê arabica đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước dự báo vụ thu hoạch bội thu tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.
Theo nhà môi giới Carvalhaes của Brazil, thị trường hiện gần như chỉ tập trung vào các dự báo sản lượng tại Brazil và ít quan tâm đến những yếu tố cơ bản khác, bao gồm các rủi ro thời tiết liên quan đến El Nino ở khu vực châu Á.
Ngoài ra, lượng tồn kho cà phê arabica được chứng nhận tiếp tục suy giảm và hiện chỉ còn dưới 435.000 bao, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ để hỗ trợ giá phục hồi.
Kết thúc phiên, giá cà phê arabica (KC1!) giảm 5 cent, tương đương 1,9%, xuống còn 2,606 USD/pound. Đây là tuần giảm thứ năm liên tiếp của thị trường sau khi giá đã mất 2,5% trong tuần trước.
Trong khi đó, cà phê robusta (RC1!) giảm 1,1%, xuống còn 3.438 USD/tấn.
Giá ca cao trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt đều giảm trong phiên đầu tuần khi thị trường ghi nhận tín hiệu nguồn cung khả quan từ các nước sản xuất lớn.
Theo ước tính của giới xuất khẩu, lượng ca cao cập cảng tại Bờ Biển Ngà - quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới đã tăng 2,2% tính từ đầu niên vụ đến ngày 31/5 so với cùng kỳ năm trước.
Điều kiện thời tiết tại các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà cũng được đánh giá tương đối thuận lợi. Dù lượng mưa tuần trước thấp hơn mức trung bình, nông dân cho biết độ ẩm hiện tại vẫn đủ để hỗ trợ năng suất và chất lượng vụ giữa mùa kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8.
Tại Nam Mỹ, Hiệp hội các nhà xuất khẩu ca cao Ecuador (Anecacao) cho biết xuất khẩu hạt ca cao của nước này đạt 32.175 tấn trong tháng 4, góp phần củng cố triển vọng nguồn cung trên thị trường toàn cầu.
Chốt phiên, hợp đồng ca cao London (C2!) giảm 11 bảng Anh, tương đương 0,4%, xuống còn 2.964 bảng Anh/tấn, sau khi tăng khoảng 4% trong tuần trước.
Tại New York, hợp đồng ca cao (CC1!) giảm 0,7%, xuống còn 3.895 USD/tấn.
Hợp đồng đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng mạnh trong phiên thứ Hai khi giá dầu thế giới đi lên và giới giao dịch tiếp tục theo dõi nguy cơ El Nino có thể ảnh hưởng đến sản xuất mía đường tại các quốc gia chủ chốt.
Giá dầu tăng mạnh sau những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông, bao gồm các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Mỹ cùng việc Israel mở rộng hoạt động quân sự tại Lebanon. Diễn biến này thường được xem là yếu tố hỗ trợ cho thị trường đường bởi giá năng lượng cao có thể thúc đẩy các nhà máy mía ưu tiên sản xuất ethanol thay vì đường.
Bên cạnh đó, thị trường cũng chú ý đến dự báo cho thấy mùa mưa gió mùa năm 2026 tại Ấn Độ có thể suy yếu do tác động của El Nino. Nếu kịch bản này xảy ra, lượng mưa tại quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới sẽ ở mức thấp nhất trong vòng 11 năm.
Theo công ty môi giới ADMIS, giới thương mại đang theo dõi sát diễn biến thời tiết tại Ấn Độ để đánh giá những tác động có thể xảy ra đối với sản lượng mía và nguồn cung đường trong thời gian tới.
Kết thúc phiên giao dịch, giá đường thô (SB1!) tăng 0,39 cent, tương đương 2,8%, lên 14,45 cent/pound. Trước đó, thị trường đã chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4 trong phiên tuần trước.
Trên thị trường đường trắng, hợp đồng (SF1!) tăng 2,7%, lên 450 USD/tấn.