Cái tên gây ngỡ ngàng nhất cho nhiều người chính là Motorola. Thế lực sản xuất chip và điện thoại nắp gập lừng lẫy nước Mỹ một thời đã bị xé đôi vào năm 2011. Mảng Mobility sau khi qua tay Google với giá 12,5 tỷ USD vào năm 2012 đã được bán đứt cho Lenovo vào năm 2014 với giá 2,91 tỷ USD.
![]() |
| Huyền thoại Motorola Razr |
Hiện tại, dù giữ trụ sở tại Mỹ và hồi sinh mạnh mẽ nhờ dòng smartphone gập Razr hay việc chiếm 30% thị phần tại Brazil, Motorola thực chất là công ty con của Lenovo (Trung Quốc) và lắp ráp hoàn toàn tại đại lục. Trong khi đó, chỉ còn mảng Motorola Solutions (IoT và an ninh) là thuộc sở hữu của Mỹ.
Một cú sốc khác đến từ phòng bếp của các gia đình Mỹ: GE Appliances. Từng là biểu tượng gia dụng của General Electric - tập đoàn lớn bậc nhất nước Mỹ, mảng này đã bị bán đứt cho Haier (Trung Quốc) vào năm 2016 với mức giá 5,4 tỷ USD. Haier đã khéo léo giữ nguyên nhận diện "thuần Mỹ" trên website và truyền thông để bảo vệ vị thế dẫn đầu Bắc Mỹ 4 năm liên tiếp, nhưng doanh thu kỷ lục hơn 44 tỷ USD (302,35 tỷ Nhân dân tệ) vào năm 2025 đều chảy về túi tập đoàn mẹ ở Trung Quốc.
Ngay cả Lenovo, gã khổng lồ đang thống trị thị trường máy tính, cũng có xuất phát điểm từ đại lục. Thành lập năm 1984 tại Bắc Kinh với tên Legend, bước ngoặt của hãng diễn ra vào năm 2005 khi thâu tóm toàn bộ mảng PC của IBM và dòng ThinkPad huyền thoại. Thương vụ này đưa Lenovo lên ngôi vương PC lớn nhất thế giới từ năm 2013 và duy trì vị thế vượt mặt cả HP, Dell, Apple tính đến năm 2025. Hãng liên tục bành trướng khi mua mảng máy chủ x86 của IBM năm 2014 và thâu tóm mảng firmware của Phoenix Technologies vào năm 2026.
Thế lực tự thân chiếm lĩnh phân khúc nghe nhìn
Khác với mô hình mua lại thương hiệu Tây như Lenovo hay Haier, các ông lớn trong mảng tivi lại chọn cách đi lên từ phân khúc giá rẻ rồi nuốt chửng công nghệ của các đối thủ quốc tế.
![]() |
| Nhà máy Hisense Hitachi Trung Quốc |
TCL thành lập năm 1981, đã liên tục thực hiện các đại hợp đồng thâu tóm từ năm 2003 để tăng sản lượng xuất khẩu gấp 3 lần. Từng gia công LCD cho Samsung, TCL vươn lên thành nhà sản xuất màn hình số 1 Trung Quốc và đứng thứ 3 toàn cầu trong giai đoạn 2008 - 2013. Hãng này thâu tóm cả nhà máy của Samsung tại Trung Quốc, nắm quyền vận hành thương hiệu di động Alcatel (đơn vị sản xuất điện thoại BlackBerry giai đoạn 2016 - 2020) và từng có thương vụ sáp nhập đình đám với dòng tivi Bravia của Sony.
Đồng hương của TCL là Hisense (tiền thân là Nhà máy Radio Số 2 Thanh Đảo từ năm 1969) hiện vững vàng ở vị trí thứ tư toàn cầu về sản xuất tivi. Tính đến năm 2024, hệ điều hành Vidaa của Hisense có lượng cài đặt lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Tizen OS của Samsung, và đang được tích hợp trên cả Smart TV của Toshiba. Đại gia này cũng ghi dấu ấn công nghệ khi là bên đầu tiên sản xuất thành công tivi 8K hỗ trợ độ sâu màu 10-bit và công nghệ HDR vào năm 2020. Cả TCL và Hisense hiện đều sở hữu các tổ hợp nhà máy khổng lồ trải dài từ Nam Phi đến Mexico để chi phối thị trường toàn cầu.
Cuộc chơi công nghệ toàn cầu giờ đây không còn ranh giới rõ ràng dựa trên tên gọi thương hiệu. Đằng sau những cái tên đậm chất Mỹ hay Nhật Bản là sự dịch chuyển dòng vốn và quyền lực sản xuất mãnh liệt về tay các tập đoàn Trung Quốc, buộc người tiêu dùng phải có cái nhìn thực tế hơn khi chọn lựa sản phẩm.