Phan Thiết được định hướng trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, giữ vai trò động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng. Đây là nội dung trọng tâm tại buổi làm việc do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì nhằm rà soát, hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề đến năm 2050.
![]() |
Lãnh đạo UBND phường Bình Thuận tham gia ý kiến. Ảnh: Hữu Tri |
Theo báo cáo, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 6 phường, đảo Hòn Lao thuộc phường Mũi Né cùng phần diện tích mở rộng ra phía biển, với tổng diện tích khoảng 28.661 ha. Quy hoạch được xây dựng theo lộ trình đến năm 2050, chia thành giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn 2030 - 2050.
Đồ án đặt mục tiêu cụ thể hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, từng bước hình thành mô hình đô thị thông minh, xanh, an toàn và giàu bản sắc.
Trong giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, khai thác hiệu quả các loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, cảng biển và hàng không; đồng thời phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, logistics, tài chính, khai thác và chế biến hải sản, tăng cường liên kết với Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Bên cạnh đó, nhiều dự án chỉnh trang đô thị, tái thiết khu vực trung tâm hiện hữu và hành lang sông Cà Ty cũng được định hướng triển khai.
Theo định hướng dài hạn, đến năm 2050, Phan Thiết sẽ trở thành đô thị trung tâm hiện đại, đô thị động lực cấp tiểu vùng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đồng thời là cửa ngõ kinh tế biển hướng ra quốc tế, trung tâm kết nối liên vùng và trung tâm du lịch, văn hóa, thể thao biển tầm cỡ quốc tế.
![]() |
Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né phát biểu. Ảnh: Hữu Tri |
Một trong những điểm nhấn của đồ án là định hướng chuyển đổi mô hình phát triển từ đô thị tuyến tính ven biển sang mô hình “đa cực và hướng tâm”, hình thành 4 cực động lực phát triển chuyên biệt. Trong đó, khu vực Phan Thiết - Phú Thủy được xác định là lõi đô thị trung tâm; Bình Thuận là cực cửa ngõ giao thương phía Tây; Hàm Thắng là cực công cộng phía Bắc; còn Tiến Thành và Mũi Né phát triển các cực động lực ven biển gắn với du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị sân bay.
Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số khu vực quy hoạch đạt khoảng 490.800 người và tăng lên khoảng 850.000 người vào năm 2050. Quy mô đất dân dụng tương ứng dự kiến đạt hơn 4.832 ha vào năm 2030 và hơn 7.915 ha vào năm 2050.
Về hạ tầng giao thông, quy hoạch định hướng khai thác đồng bộ hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không; hoàn thiện Cảng hàng không Phan Thiết, tăng cường kết nối với Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nghiên cứu phát triển đường sắt đô thị và các tuyến kết nối với hệ thống cao tốc.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hữu Tri |
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện nội dung đồ án, làm rõ vai trò, tiềm năng và lợi thế phát triển của khu vực; đặc biệt là lợi thế về du lịch biển, thương hiệu Mũi Né, quỹ đất, vị trí kết nối với TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị bổ sung các định hướng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm; nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế biển, cảng biển, đô thị lấn biển, ứng phó biến đổi khí hậu, chống xâm thực bờ biển và bảo vệ môi trường biển. Đồng thời, quy hoạch cần gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và xác định rõ danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn phát triển.