Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không hoàn toàn mở eo biển Hormuz và chấm dứt các hành vi đe dọa trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đưa ra cảnh báo, Mỹ sẽ tiến hành tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.
Tuyên bố này cho thấy lập trường cứng rắn của chính quyền Mỹ trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự nếu Iran không tuân thủ yêu cầu.
Diễn biến mới đã đẩy căng thẳng lên mức cao, khi Mỹ đưa ra thời hạn cụ thể kèm cảnh báo hành động quân sự trực tiếp.
![]() |
| Tuyên bố này thể hiện lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. |
Trong khi đó, theo nguồn tin chính trị - an ninh Iran được hãng Al Mayadeen dẫn lại, các bên trung gian đã đề xuất phương án chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Iran đưa ra 6 điều kiện trong khuôn khổ pháp lý mới, bao gồm: bảo đảm chiến sự không tái diễn, đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, bồi thường thiệt hại cho Iran, chấm dứt mọi xung đột khu vực, thiết lập trật tự pháp lý mới tại eo biển Hormuz, cùng với việc truy tố và dẫn độ các nhân sự truyền thông bị coi là thù địch.
Nguồn tin này cho biết Iran sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm trừng phạt đối phương cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời khẳng định các hoạt động hiện nay đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước.
Động thái trên cho thấy Tehran tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong đàm phán, đồng thời hướng tới việc tái định hình trật tự khu vực thông qua các điều kiện mang tính chiến lược.
Cùng ngày, quân đội Israel cảnh báo việc Iran sử dụng tên lửa tầm xa trong cuộc tấn công căn cứ Diego Garcia cho thấy phạm vi đe dọa đã mở rộng đáng kể.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir cho biết loại tên lửa Iran sử dụng có tầm bắn khoảng 4.000 km, đủ khả năng vươn tới các thành phố như Berlin (Đức), Paris (Pháp) và Rome (Italy), đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng của xung đột.
Trước đó, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia tại Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cả hai tên lửa đều không trúng mục tiêu, trong đó một quả gặp sự cố giữa chừng và quả còn lại bị đánh chặn.
Dù không gây thiệt hại, vụ việc đã làm dấy lên quan ngại trong giới quân sự phương Tây về năng lực thực tế của chương trình tên lửa Iran, vốn trước đây được Tehran công bố giới hạn trong phạm vi khoảng 2.000 km.
Truyền thông Iran cũng xác nhận vụ phóng, cho rằng đây là minh chứng cho thấy năng lực tên lửa của nước này vượt xa những đánh giá trước đó từ đối thủ.
Giới phân tích nhận định việc Iran lần đầu triển khai thực tế tên lửa với tầm bắn xa hơn công bố có thể tác động đáng kể đến cán cân an ninh khu vực, đồng thời mở rộng phạm vi rủi ro ra ngoài Trung Đông.