Iran thừa nhận liên quan nhiều vụ tấn công tàu tại Hormuz
Theo The New York Times, trong cuộc phỏng vấn với MS Now, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết: “Những tàu khác được tự do đi qua. Tất nhiên, nhiều tàu trong số đó không muốn đi qua vì lo ngại về an ninh. Điều này không liên quan gì đến chúng tôi.”
![]() |
| Tư lệnh hải quân của IRGC Alireza Tangsiri (Ảnh: WANA). |
Iran cũng nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công vào các tàu trong và xung quanh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới, trong đó có một tàu của Thái Lan.
Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz phải được Iran cho phép.
Liên quan đến tình hình nội bộ Iran, ông Araghchi cho biết lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bình thường theo hiến pháp.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 13/3 nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương và ngoại hình có thể bị biến dạng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Theo một số quan chức Iran, ông Khamenei đã bị thương, bao gồm chấn thương ở chân, ngay trong ngày đầu của cuộc xung đột.
Ông Araghchi khẳng định: “Có rất nhiều lời cáo buộc như vậy song lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp và ông ấy sẽ tiếp tục làm như vậy”.
Mỹ kêu gọi các nước điều tàu chiến tới eo biển Hormuz
Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 đã kêu gọi các quốc gia gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh hỗ trợ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz bằng cách điều tàu chiến tới Trung Đông.
![]() |
| Một tàu vận tại ở gần eo biển Hormuz (Ảnh: Iran International). |
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược này – nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu – vẫn bị đóng cửa sang ngày thứ 15 của cuộc xung đột.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Trump khẳng định Mỹ đã phá hủy 100% năng lực của quân đội Iran, cho rằng Tehran hiện chỉ còn khả năng triển khai thiết bị không người lái, rải thủy lôi hoặc phóng tên lửa tầm ngắn dọc eo biển Hormuz.
Ông Trump đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ “ném bom dữ dội vào bờ biển và liên tục bắn hạ các tàu thuyền của Iran”, khẳng định mục tiêu đưa eo biển Hormuz trở lại trạng thái “mở cửa, an toàn và tự do”.
Đáp lại, Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri cho biết eo biển Hormuz chưa bị đóng cửa về mặt quân sự mà chỉ đang được kiểm soát.
Ông Tangsiri nói: “Người Mỹ đã tuyên bố sai sự thật về việc tiêu diệt hải quân Iran. Sau đó họ lại nói sai về việc hộ tống tàu chở dầu. Giờ đây họ thậm chí còn yêu cầu các nước khác hỗ trợ để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz”.
Trong một diễn biến khác, RT dẫn thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 14/3 cho biết Bắc Kinh kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt ngay các hành động thù địch tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, cơ quan ngoại giao này từ chối bình luận về khả năng Trung Quốc điều tàu chiến tới khu vực.
Thông cáo nêu rõ: “Tất cả các bên đều phải có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng toàn cầu không bị gián đoạn. Trung Quốc là bạn cũng như đối tác chiến lược của nhiều quốc gia ở Trung Đông và sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm leo thang và thúc đẩy hòa bình”.