Theo truyền thông Hàn Quốc, Quốc hội nước này vừa thông qua hàng loạt sửa đổi quan trọng đối với Luật Xúc tiến Du lịch, tập trung vào nhóm doanh nghiệp lữ hành chuyên đón các đoàn khách quốc tế từ những quốc gia có thỏa thuận du lịch song phương với Hàn Quốc. Động thái được đánh giá là bước siết quản lý mạnh mẽ sau nhiều năm thị trường tồn tại tình trạng tour giá rẻ “0 đồng”, ép khách mua sắm và đặc biệt là hiện tượng du khách bỏ đoàn để tìm việc, cư trú bất hợp pháp.
Theo quy định mới, các công ty lữ hành sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu khách du lịch tự ý rời đoàn hoặc ở lại trái phép. Cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ căn cứ vào số lượng người bỏ trốn, nguyên nhân phát sinh và mức độ vi phạm để áp dụng chế tài phù hợp. Những doanh nghiệp có tỷ lệ khách “mất tích” cao có thể bị đình chỉ hoạt động tới 6 tháng, thậm chí bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
![]() |
Bên cạnh đó, luật cũng nghiêm cấm các hình thức tour “0 đồng” vốn tồn tại phổ biến nhiều năm qua. Các doanh nghiệp bị cấm nhận hoa hồng quá mức từ các điểm mua sắm hoặc sử dụng tiền hoa hồng để chi trả lương cho hướng dẫn viên – nguyên nhân dẫn tới tình trạng ép buộc khách mua hàng trong các tour giá rẻ.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young cho biết việc sửa luật là cơ hội để tái thiết lập trật tự thị trường, hướng tới mô hình du lịch chất lượng cao thay vì chạy theo số lượng khách quốc tế.
Đáng chú ý, việc Hàn Quốc tăng cường xử lý tình trạng du khách bỏ trốn được cho là có liên quan trực tiếp tới áp lực quản lý lao động nhập cư trái phép. Trong nhiều năm, không ít trường hợp người nước ngoài nhập cảnh bằng visa du lịch nhưng sau đó tách đoàn để ở lại tìm việc làm bất hợp pháp trong các ngành nghề thiếu hụt lao động phổ thông.
Thực tế này cũng đặt ra thách thức đối với hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn và có thu nhập hấp dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng cư trú bất hợp pháp của một bộ phận người lao động Việt Nam từng nhiều lần khiến phía Hàn Quốc siết điều kiện tiếp nhận, ảnh hưởng tới uy tín chung của lao động Việt.
Các chuyên gia cho rằng việc siết quản lý du lịch kết hợp kiểm soát lao động bất hợp pháp cho thấy xu hướng ngày càng khắt khe của Hàn Quốc đối với hoạt động nhập cư. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành, công ty phái cử lao động cũng như người lao động Việt Nam phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật sở tại nhằm tránh nguy cơ bị hạn chế visa hoặc thu hẹp cơ hội tiếp cận thị trường lao động chất lượng cao.
Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 3/2026 đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức trước đại dịch Covid-19. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng nhanh với khoảng 75.000 lượt khách trong tháng.
Giới chức Hàn Quốc cho biết các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ban hành, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cường giám sát hoạt động du lịch và kiểm soát hiệu quả tình trạng cư trú trái phép.