Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đã có các cuộc đối thoại “tốt và hiệu quả” trong hai ngày qua, hướng tới giải quyết căng thẳng tại Trung Đông.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABACA/Shutterstock) |
Theo ông Trump, Mỹ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng hoãn toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, tùy thuộc vào kết quả các cuộc thảo luận đang diễn ra.
Thông tin này ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính khi hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, trong khi giá dầu Brent giảm khoảng 7%, xuống gần 104 USD/thùng.
Trước đó, ngày 21-3, ông Trump từng đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc không kích. Phía Iran cảnh báo có thể đóng hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này và tấn công hạ tầng khu vực nếu bị tấn công.
Trong phát biểu với CNN, ông Trump cho rằng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại nếu đàm phán tiến triển, đồng thời bày tỏ mong muốn khu vực này sẽ do Mỹ và Iran cùng kiểm soát.
Ông cũng cho biết các đặc phái viên Mỹ đã tham gia các cuộc thảo luận kéo dài đến tối 22-3 và hai bên đã đạt được “những điểm đồng thuận lớn”. Theo ông, Iran thể hiện mong muốn đạt được thỏa thuận và các cuộc tiếp xúc sẽ tiếp tục, bao gồm cả khả năng gặp trực tiếp trong thời gian rất sớm.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu đàm phán không đạt kết quả trong thời hạn 5 ngày, Washington sẽ nối lại các cuộc tấn công như đã tuyên bố trước đó.
Về nội dung đàm phán, ông Trump nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ kiểm soát lượng uranium làm giàu cao của Iran.
Phản ứng trước động thái này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hoan nghênh quyết định hoãn tấn công của Mỹ, trong khi phía Anh cũng đánh giá tích cực các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên.