Theo thông tin từ năm nguồn tin liên quan đến công tác chuẩn bị, Nhà Trắng đã gửi lời mời một phái đoàn gồm số lượng hạn chế các giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du tới Bắc Kinh vào tuần tới. Động thái này phản ánh sự khác biệt trong nội bộ chính quyền Mỹ về chính sách kinh tế đối với Trung Quốc cùng như kỳ vọng khiêm tốn trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước sắp tới.
Khác với chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump năm 2017, khi ông dẫn đầu phái đoàn gồm 29 lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao, lần này Nhà Trắng cùng Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc mời đại diện từ khoảng 12 công ty, theo xác nhận của ba trong số năm nguồn tin được đề cập. Semafor cho biết, các giám đốc điều hành có tên trong danh sách mời đến sự kiện ngày 14-15/5 gồm CEO của Nvidia, Apple, Qualcomm, Citigroup và Boeing.
Theo thông tin từ hai nguồn đáng tin cậy, các nhà quản lý cấp cao nêu trên sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng Tổng thống Trump, do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.
Các lời mời được gửi đi vào phút chót, phần lớn do những khác biệt trong nội bộ về quy mô phái đoàn CEO và thành phần khách mời, theo một số nguồn tin. Đây cũng là một phái đoàn có quy mô khiêm tốn đáng kể so với các đoàn tháp tùng của các nhà lãnh đạo phương Tây đến Bắc Kinh gần đây. Ví dụ, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã dẫn đầu một phái đoàn gồm 60 giám đốc điều hành doanh nghiệp và văn hóa trong chuyến thăm hồi tháng 1, còn Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa 29 lãnh đạo công nghiệp tới Trung Quốc một tháng sau đó.
Đại diện Thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer, tỏ ra thận trọng khi cân nhắc việc cử một phái đoàn gồm các CEO đến Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 3 nhằm duy trì sự tập trung vào chủ đề “thương mại có kiểm soát”, theo thông tin của Reuters.
Ông Hoàng Nhân Huân, Giám đốc điều hành của Nvidia – công ty từng gặp trở ngại trong nỗ lực bán chip AI cho thị trường Trung Quốc – đã chia sẻ với CNBC vào thứ Ba (5/5) rằng ông sẽ tham gia chuyến thăm Trung Quốc cùng cựu Tổng thống Trump nếu nhận được lời mời.
Tất cả các cá nhân trao đổi với Reuters đều đề nghị giữ kín danh tính do quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà Trắng vẫn đang trong giai đoạn thực hiện.
Chuyến thăm Bắc Kinh gần đây nhất của ông Trump vào năm 2017 ghi nhận nhiều hoạt động ngoại giao và kinh tế quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp Tổng thống Trump bằng chuyến tham quan riêng tại Tử Cấm Thành và giới thiệu các thỏa thuận kinh doanh với tổng giá trị hơn 250 tỷ đô la, bao gồm thương vụ bán 300 máy bay Boeing trị giá 37 tỷ đô la cùng các dự án năng lượng có tổng giá trị 69 tỷ đô la. Tuy nhiên, phần lớn các thỏa thuận này là bản ghi nhớ không ràng buộc hoặc khung mua bán kéo dài nhiều năm thay vì hợp đồng thực hiện ngay lập tức. Phái đoàn Mỹ thời điểm đó có sự góp mặt của 10 công ty trong lĩnh vực khí đốt và năng lượng. Về ngành sản xuất chip, Qualcomm là một trong số ít doanh nghiệp tham gia, đồng thời xác định Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất.
Giám đốc điều hành Kelly Ortberg cho biết tại cuộc họp tháng trước rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung năm nay đóng vai trò then chốt trong việc mở ra đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc dành cho Boeing kể từ năm 2017. Theo các nguồn tin trong ngành, Boeing và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài về một thỏa thuận tiềm năng, có thể bao gồm 500 máy bay 737 MAX cùng nhiều máy bay thân rộng khác.
Một trong những chủ đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung 2026 là khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại đạt được vào tháng 10 năm 2025, theo đó hai bên tạm thời dừng áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm đáp trả lẫn nhau. Các nguồn tin cho biết, phía Bắc Kinh đề xuất kéo dài thời hạn tối thiểu một năm, trong khi Washington đưa ra yêu cầu gia hạn trong sáu tháng.
Ngoài ra, theo những nguồn tin am hiểu về quá trình chuẩn bị cho đàm phán, phía Trung Quốc cũng đề nghị chính quyền Trump cam kết không áp dụng các biện pháp thương mại trả đũa trong tương lai, bao gồm cả việc kiểm soát xuất khẩu công nghệ, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát hiện hành đối với thiết bị sản xuất chip và chip nhớ tiên tiến.